Đèo Bảo Lộc sạt lở, hàng ngàn người và xe kẹt cứng trên QL20

Thứ Sáu, 09/08/2019, 09:19
Do diễn biến phức tạp của thời tiết, đèo Bảo Lộc tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vị trí sạt lở mới, khiến cho công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. 

Lúc 9h sáng nay, Trung tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ 0h ngày 9-8, lực lượng CSGT đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa những điểm sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc.
Một điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã được khắc phục

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thời tiết, đèo Bảo Lộc tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vị trí sạt lở mới, khiến cho công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng mới chỉ tạm thời phân luồng cho các xe bị mắc kẹt giữa đèo Bảo Lộc từ tối qua di chuyển ra ngoài để cơ quan chức năng khắc phục các điểm sạt lở.

Một xe ô tô bị đất đá gây vùi lấp vừa được lực lượng chức năng đưa lên

Toàn bộ hai chiều QL20 đoạn qua khu vực vẫn trong tình trạng tắt nghẽn. Hàng nghìn phương tiện bị “chôn chân” suốt từ 0h ngày 9-8.

Trung tá Cù Tuấn Nghĩa cho biết, đèo Bảo Lộc hiện có tới 6 điểm sạt lở, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe máy xúc tới hiện trường khẩn trương khắc phục. Hiện có 4 điểm cơ bản đã khắc phục xong. Điểm sạt lở nặng nhất có tới hơn 1.000m3 đất đá đổ ập, chắn ngang mặt đường.

4 điểm sạt lở đất đã được khắc phục 

Đặc biệt, khi một đoàn xe đang dừng chờ thông đường, bất ngờ một khối đất đá khác sạt lở chèn đẩy 2 ôtô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) rơi xuống taluy âm. Rất may hành khách đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc chữa trị. Hai ô tô bị hư hỏng nặng. 

Hàng nghìn phương tiện chờ thông xe qua đèo Bảo Lộc 

Chị Nguyễn Thị Ninh, một người đi trên xe khách đang ở tại hiện trường cho biết, từ khuya qua tới nay khi đèo Bảo Lộc bị sạt lở, kẹt xe, hàng nghìn phương tiện dồn ứ kéo dài hàng chục kilomet. Hiện vẫn chưa có xe nào qua được.

Các phương tiện nối đuôi nhau hàng chục cây số

“Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được thời điểm có thể thông đường cả hai chiều vì nó còn phụ thuộc vào thời tiết và không xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới!..”, Trung tá Cù Tuấn Nghĩa thông tin.

Nhiều người mỏi mòn chờ thông đường 
Khắc Lịch
.
.
.