Đề nghị cách chức Trưởng ga Nha Trang

Thứ Ba, 17/07/2018, 14:45

Nguồn từ Ban AN - ATGT thuộc Tổng ty đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ngày 17-7 cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo về kết quả phân tích sự cố đón đoàn tàu khách SE26 vào đường sắt có đoàn tàu hàng SH3 đang dừng lại tại ga xe lửa Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 9-7.



Văn bản này cho biết, Chi nhánh khai thác đường sắt (KTĐS) Phú Khánh đã đề nghị Hội đồng kỷ luật Tổng Công ty ĐSVN áp dụng hình thức kỷ luật cách chức Trưởng ga Nha Trang đối với ông Trần Hữu Quang, sa thải trực ban chạy tàu (TBCT) Nguyễn Huy Sơn; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng đối với Phó trưởng ga Nha Trang Trần Minh Tâm, nhân viên phụ TBCT Phạm Bá Long và Trưởng phòng kỹ thuật an toàn Chi nhánh KTĐS Phú Khánh Nguyễn Bàn. 

Ngoài ra, Giám đốc Chi nhánh KTĐS Phú Khánh Nguyễn Đức Mạnh và Phó giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ga Nha Trang 

Như Báo CAND đã thông tin, vào lúc 2h58’ ngày 9-7, trong lúc đoàn tàu hàng SH3 chạy hành trình Hà Nội – Sài Gòn đang dừng lại trên đường sắt số 3 trong sân ga Nha Trang để tác nghiệp tránh tàu, nhưng nhân viên TBCT Nguyễn Huy Sơn không thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, để cho nhận viên phụ TBCT Phạm Bá Long thao tác trên hệ thống thiết bị trực ban nhưng thiếu giám sát thực tế dẫn đến đoàn tàu khách SE26 chay hành trình Sài Gòn – Hà Nội vào ga Nha Trang trên đường sắt số 3 đang có đoàn tàu hàng SH3. 

Rất may là khi đầu máy chạy vào đường sắt số 3 gần 5m, công nhân điều khiển đầu máy đoàn tàu SE26 kịp thời phát hiện hiểm họa phía trước nên đã hãm phanh để TBCT ga Nha Trang khắc phục sự cố.

Phan Văn Lương
.
.
.