Đảm bảo ANTT, ATGT tại bến phà Vàm Cống trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2019

Thứ Hai, 31/12/2018, 10:55

Nhằm đảm bảo ANTT, ATGT, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ tết Dương lịch Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 29-12-2018 đến hết ngày 1-1-2019), Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng CSGT đường bộ, đường thủy Công an tỉnh An Giang và bến phà Vàm Cống có kế hoạch chỉ đạo hoạt động vận tải và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn vận tải.


Bến phà Vàm Cống phục vụ giao thông, thông suốt trên tuyến Quốc lộ 80 vượt sông Hậu bằng phà giữa 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Hàng ngày lưu lượng phương tiện và hành khách lưu thông qua phà rất đông, đặc biệt vào các ngày lễ, Tết lưu lượng phương tiện sẽ tăng lên đột biến.

Nhận định được tình hình trên, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phối hợp cùng bến phà Vàm Cống đã chủ động lên kế hoạch ứng phó. Ông Nguyễn Phúc Nguyên, Bến trưởng Bến phà Vàm Cống cho biết, bình quân mỗi ngày, phà Vàm Cống phục vụ khoảng 5.000 xe ô tô và khoảng 12.000 xe mô tô, gắn máy, vào dịp Tết dương lịch lượng phương tiện tăng khoảng 40% so với ngày thường. 

Hiện phà Vàm Cống có 2 bến ở bờ An Giang và 2 bến ở bờ Đồng Tháp (1 bến chính, 1 bến phụ); về phương tiện có 8 phà, hoạt động 24/24h. Tuy nhiên, để đảm bảo cho nhu cầu đi lại của người dân từ ngày 28-12-2018 đến 1-1-2019, vận động tăng ca hoạt động phà thứ 9 (phà dự phòng).

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang kiểm tra các phương tiện trước cao điểm nghỉ tết dương lịch.

“Bến phà Vàm Cống cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng 2 bờ An Giang và Đồng Tháp đảm bảo ANTT, ATGT. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, giá vé bán cho hành khách; quản lý, kê khai, sử dụng vé hành khách theo quy định. Thực hiện nghiêm quy trình sắp xếp người và xe lên xuống phà; kiên quyết không được để hành khách ngồi trên xe khi lên, xuống phà. Tuyên truyền, hướng dẫn khách mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi. Chủ động phối hợp với ngành chức năng tổ chức thực hiện các phương án phân luồng, phân tuyến, điều khiển giao thông đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ” – ông Nguyên, cho biết.

Đại tá Nguyễn Bá Quận, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, cho biết, để đảm bảo tốt về trật tự giao thông, tránh ùn tắc phía bờ An Giang, lực lượng CSGT đường bộ phối hợp chặt cùng Công an TP Long Xuyên, Sở GTVT tỉnh tổ chức túc trực 24/24 trong công tác điều tiết giao thông khi lưu lượng tăng lên gây ùn ứ, có phương án bố trí dự phòng để giải tỏa kịp thời các trường hợp nhu cầu đi lại, vận chuyển tăng đột biến…


Trần Lĩnh
.
.
.