Tránh ô tô bị vây đánh, tài xế xe khách lao xe xuống vực

Thứ Hai, 29/04/2019, 20:31
Do tránh xe ôtô con đang bị một nhóm đối tượng vây đánh giữa QL20, tài xế xe khách buộc phải đánh lái, chấp nhận lao xuống vực để tránh gây ra một vụ tai nạn thảm khốc.

Chiều ngày 29-4, anh Nguyễn Hữu Bằng (Sn 1992), ngụ tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), điều khiển xe ôtô 7 chỗ BKS 49A - 249.55 lưu thông trên QL20, theo hướng TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, khi tới địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh (Lâm Đồng) thì bị một nhóm người đi trên nhiều xe máy áp sát dùng dao, rựa và mã tấu chặn đánh.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm này, trên xe ôtô con có 7 người. 

Vụ hành hung giữa quốc lộ khiến một người trên xe do anh Nguyễn Hữu Bằng điều khiển bị thương nặng do trúng mã tấu.

Cùng lúc, xe giường nằm BKS 47D - 025.47 do tài xế Trương Thanh Dân (47 tuổi), ngụ tại tỉnh Tây Ninh, điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh. Khi tới vị trí trên, tài xế xe khách bất ngờ phát hiện ôtô con đang bị một nhóm người bao vây hành hung, đập phá xe ngay giữa đường.

 Để tránh một vụ tai nạn thảm khốc, buộc tài xế Trương Thanh Dân phải phanh gấp, đồng thời bẻ lái, chấp nhận để xe rơi xuống vực sâu khoảng 5 mét bên cạnh QL20. 

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách chỉ có hai người, rất may không ai bị thương.

Xe khách lao xuống vực do tránh xe ô tô bị nhóm đối tương bao vây hành hung giữa quốc lộ

Tại hiện trường, xe ôtô con 49A - 249.55 bị nhóm đối tượng đập vỡ nát kính phía sau. Xe khách lao xuống vực bị hư hỏng nặng phần đầu. Ngoài ra còn có một xe máy BKS 49G1 - 279.43 được cho là của nhóm đối tượng dùng để rượt đuổi, chặn đánh những người ngồi trên xe con để lại sau khi bỏ chạy. Một người ngồi trên xe ôtô 7 chỗ bị các đối tượng dùng mã tấu chém bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện Di Linh điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.