Cứu nạn thuyền viên tàu cá bị hôn mê, bất tỉnh ở Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 22/07/2016, 15:02

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn vừa cho hay, đơn vị vừa cứu nạn thuyền viên ở Quảng Ngãi bị thương khi đang hoạt động trên biển trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh.

Trước đó, vào lúc 16h35 ngày 20-7-2016, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin tàu cá QNg 94765 TS đang hoạt động trên biển thì có 1 người bị thương vào đầu tên Hồ Thảo, 59 tuổi, quê quán Phổ Thành, Đức Phổ, Quảng Ngãi, trong tình trạng máu chảy nhiều, bất tỉnh,  tại vị trí 17-50N; 109-50E (cách cảng Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc về phía Đông Nam khoảng 32 hải lý). Thời tiết tại hiện trường có sóng gió hiện trường cấp 5,6, biển động.

Ngay sau khi nhận được thông tin, một mặt Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc, đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc và Trung tâm cứu nạn tại đảo Hải Nam, Trung Quốc hỗ trợ, giúp đỡ thuyền viên Việt Nam bị thương vào cứu chữa tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc; mặt khác, Trung tâm đã kết nối với tàu cá, tư vấn y tế cho tàu, hướng dẫn tàu vào cảng Tam Á.

Đến ngày 21-7-2016, tàu cá QNg 94765 TS đến vị trí 18-05N; 109-26E, thuyền viên bị nạn Hồ Thảo đã được đưa lên tàu Nan Hai Jiu 203 vẫn trong tình trạng vẫn hôn mê, bất tỉnh. Cùng ngày, bệnh nhân được đưa lên bệnh viện chữa trị tại Tam Á.

 

Thanh Huyền
.
.
.