Chủ động phân luồng chống ùn tắc tại các cửa ngõ Hà Nội

Thứ Ba, 16/02/2021, 18:44
Chiều 16/2, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an  TP Hà Nội cho biết, dự kiến lượng phương tiện, chủ yếu là phương tiện cá nhân về Thủ đô sẽ gia tăng vì nhiều trường học đã chủ động cho sinh viên, học sinh tiêp tục học online phòng, chống dịch COVID-19, nên Phòng CSGT đã giao các đội địa bàn chủ động lập phương án phân luồng và tính toán các giải pháp nhanh chóng giải quyết ùn tắc từ cửa ngõ thủ đô.

Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 14 Phòng CSGT nhận định, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài từ nút giao Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong chiều mùng 4 Tết do lượng phương tiện tăng cao vào đợt cuối kỳ nghỉ Tết trong khi nút giao vành đai 3 chưa được hoàn thiện.


Trong chiều mồng 5, nhận được thông tin trên khu vực trên ùn tắc khoảng 3km, đơn vị đã chủ động phương án phối hợp cùng Cục CSGT phân luồng phương tiện từ Thường Tín hướng dẫn xe đi hướng đường Cienco về quận Hà Đông…

Tại hướng Đông và Bắc thành phố, theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 5 Phòng CSGT do Hải Dương đã thực hiện gĩan cách xã hội và Quảng Ninh đã hạn chế phương tiện đi qua vùng dịch nên phương tiện từ Đông và Đông Bắc di chuyển theo quốc lộ 5 về Thủ đô đã hạn chế tối đa. Còn phương tiện di chuyển từ hướng Bắc từ Lạng Sơn, Bắc Giang theo quốc lộ 1A về vẫn gia tăng gây áp lực giao thông lên cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy từ đầu giờ chiều.

“Ngoài các vị trí cắm chốt trên quốc lộ 5, quốc lộ 1A, các đầu cầu Thanh Trì, Đông Trù, Chương Dương, Vĩnh Tuy… Đội CSGT số 5 còn thành lập thêm các tổ tuần tra sẵn sàng giải quyết các sự cố về ùn tắc xẩy ra trên địa bàn” – Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nói.

Chiều 16/2 (tức mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị đi làm. PV CAND đã theo chân lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để ghi nhận tình hình giao thông trên toàn tuyến.
Nhận định người dân sẽ trở về rất đông trong ngày dẫn tới áp lực tăng cao tại các tuyến cao tốc cũng như cửa ngõ vào Thủ đô nên từ sớm, lực lượng CSGT đã tổ chức nhiều tổ công tác với 100% quân số ứng trực điều tiết, phân luồng giao thông.
Người dân theo xe khách trở về Hà Nội.
Có mặt trực tiếp phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đại úy Đinh Đức Hiệp cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng phương tiện vắng hơn nhiều, nhiều người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết đã chủ động quay trở lại Thủ đô sớm hơn, chứ không đợi đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết mới đổ dồn về Thủ đô như mọi năm. Cùng với đó, lượng lớn các sinh viên các tỉnh đến nay do dịch bệnh cũng chưa phải quay trở lại học tập. Vì vậy, dù là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Tân Sửu giao thông cơ bản vẫn thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn tắc.
Dòng phương tiện có tăng hơn so với những ngày trước đó nhưng di chuyển tương đối thuận lợi.
Cán bộ của Cục CSGT làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi có mật độ lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng do người dân trở về sau kỳ nghỉ Tết.
Giao thông thông thoáng trong ngày nghỉ cuối.
Lực lượng CSGT ứng trực 100% quân số để phân luồng phương tiện.
Tiếp tục ghi nhận tại khu vực bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), do đã có dự báo đúng và chủ động về tình hình giao thông trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CA TP Hà Nội đã điều động các cán bộ chiến sĩ tập trung ứng trực 100% quân số chốt trực tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ về ùn tắc giao thông để điều tiết giao thông đề phòng diễn biến phức tạp. Dù lượng phương tiện tham gia đông đúc hơn những ngày trước đó nhưng người dân chấp hành khá nghiêm các quy định về đảm bảo ATGT.
Người dân trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 14 đã có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả khi đảm bảo giao thông thông suốt tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
N.Thắng - P.Tâm - H.Bình
.
.
.