Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu tạm dừng một số hoạt động dịch vụ

Thứ Ba, 16/02/2021, 12:39
Từ 0h ngày 16/2 (mùng 5 Tết Tân Sửu), TP Hà Nội bắt đầu triển khai thực hiện việc đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê, điểm di tích, đền chùa để ngăn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan. 


Sáng 16/2, theo ghi nhận của PV CAND tại một số địa bàn thành phố Hà Nội, đa số các quán cafe, trà đá, quán ăn đường phố đã chấp hành quy định đóng cửa, ngưng bán hàng để phòng dịch. Người dân được khuyến cáo chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết và tuân thủ yêu cầu phòng dịch khi ra khỏi nhà. Cùng với đó, lực lượng Công an địa bàn cũng tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân.
Quán cafe trên phố Thuốc Bắc (phường Hàng Mã) mặc dù không có khách nhưng vẫn đang mở cửa nên đã được lực lượng Công an kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu đóng cửa quán.
Lực lượng chức năng phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm đề nghị các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội
Thay vì bán trực tiếp như trước đó, các hàng quán được khuyến khích bán cho khách mua mang về hoặc bán online qua mạng.
Tiếp tục ghi nhận tại khu vực phố ẩm thực thuộc địa bàn phường Hàng Bông (Hà Nội), các quán xá, hàng ăn tại đây đều tuân thủ nghiêm lệnh tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Hàng quán đóng cửa theo lệnh cấm.
Trao đổi với PV, Thượng úy Phạm Quang Hòa (Công an phường Hàng Bông) cho biết, ngay từ tối qua (15/2), sau khi có chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội về việc đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê, điểm di tích, đền chùa để ngăn nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan, đặc biệt sau ca dương tính của bệnh nhân người Nhật đã tử vong. Công an phường Hàng Bông đã khẩn trương thông báo chủ trương trên tới tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu tuân thủ nghiêm việc tạm dừng kinh doanh để cùng thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19. Chủ trương trên đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân.
Thượng úy Phạm Quanh Hòa cũng cho biết thêm, cùng với việc liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân trong những ngày tạm dừng kinh doanh, bất cứ trường hợp nào cố tình hoạt động sẽ bị lực lượng công an phối hợp các đơn vị chức năng liên quan lập biên bản xử lý nghiêm.
Một cửa hàng viết thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày hôm nay 16/2.
Mặc dù hầu hết các quán xá, hàng ăn đều tuân thủ rất tốt việc đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19 tuy nhiên cá biệt vẫn có quán cà phê bất chấp lệnh cấm vẫn mở bán. Hình ảnh được PV CAND ghi nhận vào thời điểm 10h sáng tại quán Cafe Cộng trên phố Quán Sứ (Hà Nội) vẫn đang có khách ngồi uống.
Tiếp đó là quán cafe Kafa trên đường Nguyễn Hoàng vào thời điểm 10h15 cùng ngày, có khá nhiều khách đang vô tư uống nước và nói chuyện bên trong quán.
N.Thắng
.
.