Cho phép mở đường bay du lịch tầm thấp bằng thủy phi cơ trên khu vực biển Nha Trang

Thứ Năm, 31/12/2015, 07:37
Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có văn bản đồng ý mở đường bay tầm thấp cho hoạt động bay của thủy phi cơ CESSNA C208 thuộc Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu để phục vụ tham quan, du lịch trên khu vực biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, vị trí điểm cất, hạ cánh tại sân bay Cam Ranh; dải cất, hạ cánh trên mặt nước tại Khu đô thị biển An Viên thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bến đậu mặt nước đón, trả khách tại cầu tàu thuộc bến thủy nội địa của dự án Khu đô thị biển An Viên.

Văn bản cũng nêu rõ, đường bay tham quan, du lịch ngắm cảnh trên khu vực biển Nha Trang là vùng trời trên khu vực Nha Trang, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ; độ cao hoạt động bay từ 300m - 2.000m trên địa hình, tốc độ 200km - 300km/h.

Thời gian thực hiện hoạt động từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2016, hàng ngày từ 7h-17h. Bộ Tổng Tham mưu cũng yêu cầu: Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu chịu trách nhiệm về bảo đảm an ninh, an toàn trên không, mặt đất, mặt nước, trên đường bay; không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bay khách và giao thông trên mặt biển.

Phạm Huyền
.
.
.