Cần nhanh chóng khơi thông cửa biển Cửa Đại

Thứ Bảy, 18/11/2017, 22:57
Cửa biển Cửa Đại là cửa ngõ ra vào của hơn 1.500 tàu thuyền của ngư dân các địa phương Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên… trong đó riêng xã Bình Minh, huyện Thăng Bình có gần 100 tàu thuyền qua lại cửa biển này.

Ông Hồ Thanh Hưởng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Minh, huyện Thăng Bình cho biết, từ sau đợt lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 12 vừa qua khiến cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng, gây rất nhiều khó khăn trong việc ra khơi cho các tàu thuyền của bà con ngư dân.

Hiện các tàu thuyền xã Bình Minh khi hoàn thành chuyến biển trở về, do luồng lạch Cửa Đại bị mắc cạn nên không thể đưa tàu thuyền về bến mà phải đưa tàu ra neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, hoặc vào cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành.

Nhiều tàu thuyền không thể ra khơi vì cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng.

“Chúng ta có chủ trương khuyến khích ngư dân phát triển tàu thuyền công suất lớn, song cửa biển lại bị bồi lấp như vậy thì làm sao bà con ngư dân ra khơi được. Do đó, để hỗ trợ bà con ngư dân địa phương, Nghiệp đoàn chúng tôi cũng đã có kiến nghị lên các cơ quan chức năng cấp trên xem xét, sớm cải tạo luồng lạch Cửa Đại nhằm giúp ngư dân thuận lợi vươn khơi bám biển trong thời gian tới”, ông Hưởng chia sẻ.

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, cho hay, trước tình trạng cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng, đơn vị đã thông báo cho ngư dân biết những vị trí luồng lạch cạn để chủ động phòng tránh; đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi tàu thuyền ra vào bị mắc cạn, hay gặp tai nạn trên biển.

Thượng tá Trần Văn Ba cho biết thêm, các phao luồng tại khu vực cửa biển Cửa Đại đã bị mưa lũ xê dịch. Do đó, đơn vị đã đề nghị đơn vị Đoạn Quản lý đường thủy nội địa đến hiện trường kiểm tra, khảo sát các phao luồng bị xê dịch, thăm dò đoạn luồng lạch nào sâu thì tiến hành thả phao phân luồng cho tàu thuyền biết để di chuyển nhằm tránh mắc cạn.

Theo ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam, cửa biển Cửa Đại thuộc tuyến đường thủy nội địa, do Cục Quản lý đường thủy nội địa (Bộ Giao thông Vận tải) quản lý nên tỉnh Quảng Nam cũng đã giao cho Sở GTVT khảo sát cụ thể để có văn bản trình đơn vị quản lý xem xét, sớm có biện pháp khơi thông luồng lạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động.

N.THI
.
.
.