CSGT xử phạt nghiêm các trường hợp xe khách chở quá người quy định

Chủ Nhật, 30/04/2017, 08:57
Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân sống và làm việc tại Hà Nội đã lựa chọn về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Chính vì thế, lượng khách trên các tuyến cao tốc nối Hà Nội với các tỉnh lân cận những ngày qua luôn ken kín.

Sáng 29-4, có mặt tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, phóng viên ghi nhận đa số xe khách từ Hà Nội đi về các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang đều thừa chỗ ngồi. Người dân rất thoải mái để di chuyển về quê trong ngày đầu nghỉ lễ. Các lái xe khách chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông đường bộ. Tuyến đường cao tốc thông suốt, không để xảy ra ách tắc kéo dài...

Thiếu tá Ngô Xuân Hùng, Tổ trưởng tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng 10 của Cục C67 tăng cường nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ.

Có được điều này, Thiếu tá Ngô Xuân Hùng, Tổ trưởng tổ công tác thuộc Đội 2 - Phòng 10 Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, nhờ làm tốt công tác dự báo tình hình, nên những ngày qua, Đội 2 đã huy động 100% quân số, thực hiện nghiêm Công điện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của Bộ Công an, lãnh đạo Cục C67; tuần tra, khép kín địa bàn 24/24h trên toàn tuyến. Qua đó, tổ công tác đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ như dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chạy quá tốc độ, xe khách chở quá số người quy định...

Các nhà xe tuyến Hà Nội - Bắc Giang tăng số chuyến để chở khách trong dịp nghỉ lễ.

Trong 3 ngày trước kỳ nghỉ lễ, Đội 2 - Phòng 10 Cục Cảnh sát giao thông đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm Luật an toàn giao thông. Đồng thời, tổ công tác cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường công tác tuyên truyền đến từng lái xe khách từ nhiều ngày trước đó, để nhắc nhở lái xe phải chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông, đặc biệt không được tăng giá vé, chèn ép khách, chở khách quá số người quy định... để nhân dân được về quê an toàn, thoải mái...

Các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông bị xử lý nghiêm.

Trong hơn 1 tiếng đồng hồ có mặt tại tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào sáng 29-4, phóng viên ghi nhận số lượng xe khách di chuyển đã tăng số chuyến hơn so với ngày thường. Đây cũng có thể là lý do giải thích cho việc trong ngày đầu nghỉ lễ nhưng số lượng khách trên các xe khách được cho là khá thưa thớt.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Tổ công tác của Đội 2 - Phòng 10 đã cho dừng kiểm tra đột xuất hơn 20 xe khách nhưng chỉ phát hiện 1 trường hợp chở quá 6 người so với quy định. Đó là xe khách mang BKS 98B-007.02, chạy tuyến Hà Nội - Bắc Giang, đã trở 40 khách trên tổng số 34 chỗ ngồi, do tài xế Lê Anh Long điều khiển...

Trần Xuân
.
.
.