Bán vé tàu tết Đinh Dậu từ ngày 1-10

Thứ Sáu, 23/09/2016, 14:29

Theo ông Nguyễn Quốc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn, việc bán vé tàu tết sẽ được thực hiện từ 8g ngày 1-10 trên website: dsvn.vn hoặc trực tiếp tại ga Sài Gòn và tại 42 đại lý. 

Tổng số lượng vé tàu tết năm nay đạt 293.000 vé, trong đó số lượng vé dành cho khách đi tàu trước tết, từ 17 đến 25-1-2017, tức từ ngày 20 đến 28 tháng Chạp là 133.000 vé. Lượng vé còn lại phục vụ khách quay trở lại thành phố thời điểm sau tết. 

Khách đăng ký mua vé tàu tết bằng tin nhắn năm ngoái phải qua bảo vệ ga Sài Gòn kiểm tra điện thoại mới được xếp hàng chờ.
Hình thức mua vé và thanh toán tiền vé cũng thực hiện giống như năm trước.

Dịp tết năm nay, ngành đường sắt bố trí 12 đôi tàu Thống Nhất chạy trên chặng Nam Bắc và 10 đôi tàu chạy trên các chặng ngắn, từ Đà Nẵng trở vào. 

Hình thức mua vé và thanh toán tiền vé cũng thực hiện giống như năm trước. Khách mua vé qua mạng internet có thể chọn hình thức thanh toán online qua thẻ ngân hàng hoặc trả sau trong vòng 72 giờ sau khi đặt chỗ thành công. 

Trường hợp khách hàng muốn đổi hoặc trả vé phải thực hiện trước 24 giờ đối với vé tập thể và trước 10 giờ đối với vé cá nhân, phí đổi trả là 30% giá vé. Khi đổi trả hoặc mua vé cần mang theo giấy CMND của người đi tàu. 

Khách chờ tới lượt mua vé tàu tết tại ga Sài Gòn vào năm ngoái.

Những hành khách mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn, nhà tàu sẽ phát số thứ tự qua tổng đài tin nhắn (soạn tin: GASG tên và 4 số cuối của CMND gửi 8377). 

Mỗi ngày, ngành đường sắt sẽ cung cấp và giải quyết cho số lượng 1.000 số thứ tự. Vé đi tàu tập thể sẽ được bán từ ngày 25 đến 30/9 này. 

Đức Thắng
.
.
.