BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại vào ngày 25-3

Thứ Năm, 14/03/2019, 12:53
Ngày 14-3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư BOT Cai Lậy để chốt thời gian thu phí trở lại.

Theo đó, đúng 0h ngày 25-3-2019, BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại, sau hơn một năm ngưng hoạt động. Phương án thu phí được áp dụng là giữ nguyên trạm BOT Cai Lậy như hiện nay, giảm giá tối đa chung cho các phương tiện. Các loại xe nhóm 1 giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 15.000 đồng/lượt (giảm 57%)… và mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vùng lân cận đến khoảng 10km.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo Chi cục đường bộ IV cùng Sở GTVT tỉnh Tiền Giang khẩn trương rà soát tổng thể công tác chuẩn bị thu phí trở lại tại BOT Cai Lậy. Doanh nghiệp dự án phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngành chức năng khẩn trương rà soát tiếp đối với các trường hợp phương nằm trong vùng lân cận thuộc phạm vi thuộc miễn giảm. Doanh nghiệp bố trí đầy đủ xe cứu hộ, xe cứu thương tại khu vực trạm phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra.

Ông Lưu Văn Hào, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang (BOT Cai Lậy) cho biết: Công tác duy tu, bảo trì mặt đường hư hỏng trên toàn tuyến hoàn thành từ trước Tết Nguyên đán. Công ty cũng đã hoàn thiện các hệ thống bảo bảo an toàn giao thông, biển báo, đèn tín hiệu tại khu vực trạm theo yêu cầu. 

Doanh nghiệp dự án đang cùng chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục, miễn giảm giá cho các phương tiện trong phạm vi khu vực lân cận được miễn giảm trong phạm vi 10 km. Nhà đầu tư đã lắp đặt hoàn thiện 2/8 làn thu phí tự động không dừng và đang tiếp tục hoàn thiện 4/8 làn tiếp theo tại trạm BOT Cai Lậy, 2 làn còn lại để phục vụ các phương tiện chưa kịp gắn thẻ thu phí tự động.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật đề nghị Công an Tiền Giang đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại khu vực BOT Cai Lậy và trên tuyến quốc lộ 1. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục đừờng bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư, trước khi thu phí trở lại cần phải cần lắp camera tại khu vực trạm và khu vực cách bán kính trạm 1 km. Camera này sẽ được truyền trực tiếp về các lãnh đạo theo dõi tình hình an ninh khu vực trạm và trên tuyến quốc lộ 1.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Công an tỉnh Tiền Giang đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại BOT Cai Lậy trong những ngày đầu thu phí trở lại.  

Như Anh
.
.
.