Giải cứu 6 người trong ô tô lật chắn ngang đèo Bảo Lộc

Thứ Sáu, 21/10/2016, 19:07

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong xe hơi sau vụ tai nạn, nhiều người đi đường đã dùng búa đập vỡ kính xe giải cứu được 6 nạn nhân đang bị mắc kẹt.


Chiều ngày 21-10, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 6 người bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe hơi. 

Giao thông trên QL20, đoạn qua đèo Bảo Lộc ách tắc nghiêm trọng, đoàn xe ùn nghẽn kéo dài nhiều cây số.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS 57K – 5335 kéo theo rơ-móc mang BKS 51R – 067.56 chạy hướng từ TP Bảo Lộc đi TP HCM, đến đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) tài xế đã để mất lái, tông vào xe hơi 7 chỗ mang BKS 49H – 8786, do tài xế Nguyễn Hoàng Khương (40 tuổi) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạng cả 2 xe lật ngửa chắn ngang đèo. Riêng xe container đứt rời khỏi rơ-móc vướng thanh chắn nằm lơ lửng ngay miệng vực sâu. Tài xế và phụ xe container thoát chết hi hữu.

Nghe tiếng cầu cứu thất thanh, người đi đường nhanh chóng dùng vật cứng đập vỡ cửa kính xe hơi đưa được 6 nạn nhân ra ngoài chuyển tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 người bị thương nặng.

6 người bị mắc kẹt trong chiếc xe con

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Đến 17h30 cùng ngày, Công an huyện Đạ Huoai cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải phóng hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Đèo Bảo Lộc có chiều dài hơn 10km, có nhiều khúc qua gấp khúc, quanh co, nơi đây thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Kim Ngân
.
.
.