5 nạn nhân bị thương đang trong tình trạng tiên lượng xấu

Chủ Nhật, 14/06/2020, 11:26

Theo bác sỹ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ngoài một bệnh nhân bị thương quá nặng phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị thì hiện sức khoẻ của 4 bệnh nhân còn lại đang trong tình trạng tiên lượng xấu.


Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết, 5 người trọng thương trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xảy ra vào sáng 13/6, sáng 14/6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi điều trị cấp cứu cho những nạn nhân bị thương đã thông tin về tình hình sức khỏe.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Theo bác sỹ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, hiện tất cả các bệnh nhân đã được y, bác sỹ tại bệnh viện cấp cứu điều trị kịp thời. Tuy nhiên, sức khỏe của các bệnh nhân đều rất yếu, tiên lượng xấu.

“Trong 5 bệnh nhân cấp cứu tại đây thì có bệnh nhân La Thị Thái (55 tuổi, trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) do bị đa chấn thương quá nặng nên phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để điều trị. 4 bệnh nhân còn lại gồm: Lê Thị Hồng Phượng (34 tuổi), Nông Thị Tình (49 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi) và Trương Thị Nguyệt Phương (57 tuổi, cùng trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vẫn đang được điều trị đặc biệt tại Khoa hồi sức cấp cứu”, bác sỹ Sơn thông tin.

ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thăm hỏi các bệnh nhân

Cũng theo bác sỹ Sơn, đến sáng nay, 3 bệnh nhân Phương, Tình và Thu đã được phẫu thuật thành công. Riêng bệnh nhân Phượng không thực hiện phẫu thuật mà chỉ cấp cứu đặc biệt, thực hiện bó bột tay, xương cổ. Ngoài ra, các bệnh nhân phẫu thuật cũng phải thực hiện bó bột định vị xương, cột sống và thực hiện các điều trị khác. “Hiện sức khoẻ cả 4 bệnh nhân đang rất xấu, tất cả đều đang nằm trong diện theo dõi đặc biệt”, bác sỹ Sơn nói.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 6h30 sáng 13/6, tại Km 1818+200, đoạn qua thôn 11, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người chết, 5 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra khi tài xế Ngô Văn Bền (27 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) điều khiển ô tô tải chở phân mang BKS 69C-051.59 lưu thông từ tỉnh Bình Phước lên Đắk Lắk. Khi đi đến địa điểm trên, tài xế Bền đạp thắng thì phát hiện thắng xe không còn tác dụng. Để hạn chế tốc độ xe, tài xế Bền đã chủ động cho xe tải va chạm vào hông xe Container nhưng không được. Chiếc xe tải vẫn lao về phía trước khoảng 250 mét rồi tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS 47C-125.70 đang lưu thông cùng chiều phía trước khiến xe bay vào lề đường, cán nát 9 chiếc xe máy cùng hàng chục người dân đang đi chợ, mua sắm và chở con đi học.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước tông mạnh vào hông xe tải mang BKS 48C-035.79 đang lưu thông cùng chiều, hất văng xe tải này vào lề đường đè nát 4 chiếc xe máy của người dân dựng bên vỉa hè.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Hậu quả của vụ tai nạn đã làm 3 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và 5 người khác bị trọng thương. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Bền đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đắk Mil làm việc. Qua kiểm tra nhanh, tài xế này âm tính với chất ma tuý và nồng độ cồn. Nguyên nhân được xác định là do xe tải mang BKS 69C-051.59 bị mất thắng khi đang đổ dốc.  
Văn Thành
.
.
.