15 ngư dân Bình Định cùng tàu đánh cá đã được cứu nạn an toàn

Thứ Năm, 06/09/2018, 12:41
Giữa lúc 15 ngư dân trên tàu đánh cá bị sóng gió xô đập trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu, máy tàu hư hỏng, vỏ gỗ thân tàu rò rỉ nước biển tràn vào khoang có nguy cơ chìm đắm, thì tàu SAR 27-01 của Nhatrang MRCC kịp thời cứu nạn, lai dắt vào bờ an toàn


Nguồn tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Nha Trang cho biết, ngay sau khi được cứu nạn và lai dắt về cảng Nha Trang an toàn, trong sáng ngày 6-9, ông Phạm Văn Sinh (42 tuổi) trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) – thuyền trưởng tàu đánh cá BĐ-97496 TS đã thuê hai nhóm thợ sửa chữa hệ thống truyền động thủy lực và khắc phục sự cố thủng vỏ gỗ thân tàu để tiếp tục ra khơi hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Tàu SAR 27-01 tiếp cận cứu nạn tàu đánh cá BĐ-97496 TS giữa biển khơi


Trước đó vào hồi 2h05’ ngày 5-9, trong hải trình từ vùng biển Trường Sa vào đất liền, tàu đánh cá nêu trên bất ngờ gãy trục truyền động thủy lực tại vị trí 12°08’N -109°44’E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông 40 hải lý. 

Lai dắt tàu cá bị nạn vào đất liền

Nhóm ngư dân trên tàu nỗ lực sửa chữa bất thành, trong khi vỏ gỗ thân tàu rò rỉ, nước tràn vào khoang, sóng gió xô đẩy tàu trôi dạt trên biển và có nguy cơ bị nhấn chìm.

Giám đốc Nhatrang MRCC động viên và tặng quà cho thuyền trưởng cùng nhóm ngư dân tàu đánh cá BĐ-97496 TS

Đến xế chiều cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nhatrang MRCC) điều động tàu SAR 27-01 ra khơi cứu nạn 15 ngư dân và lai dắt tàu cá BĐ-97496 TS về đến cảng Nha Trang lúc 20h05’ đêm ngày 5-9


Hữu Toàn
.
.
.