Thí sinh Sao Mai sốt trên 39 độ vẫn hát trên sóng truyền hình

Chủ Nhật, 10/09/2017, 08:59
Ngay khi vào đến Sầm Sơn để chuẩn bị tham gia đêm thi Thính Phòng cổ điển vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Sao Mai 2017, thí sinh Lê Thị Nhung đã bị sốt virut phải cấp cứu tại bệnh viện. 

Tối 9-9, đêm thi phong cách Thính phòng cổ điển  vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Sao Mai Đêm chung kết đã khép lại với 4 cô gái được chọn vào vòng chung kết xếp hạng: Đỗ Tố Hoa, Lại Thị Hương Ly, Lê Thị Nhung và Vũ Thị Thanh Thanh. Trong đó, cô gái người Thái Nguyên -  Lê Thị Nhung,  số báo danh 01, đang là diễn viên đoàn Văn công Biên Phòng. 

Sốt trên 39 độ, Lê Thị Nhung vẫn say mê hát trên sân khấu đêm 9-9

Ngay khi vào đến Sầm Sơn, Thanh Hóa để chuẩn bị tham gia đêm thi, Nhung đã bị sốt virut phải cấp cứu tại bệnh viện. Trong đêm thi, Nhung đã thể hiện thành công ca khúc “Tình rừng” của nhạc sĩ Đức Trịnh nhưng ít ai biết, ngay khi cất giọng hát và hình ảnh Nhung phát rộng rãi trên sóng truyền hình, cô vẫn sốt trên 39 độ. Vừa khép lại đêm thi, Nhung đã phải trở về điều trị tiếp.

Vũ Thị Thanh Thanh, thí sinh "xinh như hoa hậu" trong cuộc thi Sao Mai 2017 lọt vào chung kết xếp hạng

Đồng hành cùng Lê Thị Nhung vào chung kết xếp hạng còn có Vũ Thị Thanh Thanh, số báo danh 09, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

2 thí sinh còn lại vượt qua thử thách đêm thi đều đã là những gương mặt đã khá quen thuộc với khán giả. Trong đó, thí sinh Đỗ Tố Hoa, số báo danh 05 đang được trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội cử đi du học tại  học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. 

Tố Hoa là giọng hát soprano (nữ cao), âm sắc đẹp, phong thái trình diễn cuốn hút, thuyết phục được cả ban giám khảo và khán giả.

Lại Thị Hương Ly - học trò của ca sĩ Tân Nhàn

Lại Thị Hương Ly, số báo danh 06, là sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, học trò của ca sĩ Tân Nhàn (người từng được giải Nhất Sao Mai 2005, phong cách dân gian). 

Hương Ly sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật hát chèo,đã từng lọt vào chung kết Sao Mai miền Bắc 2015 khi dự thi phong cách dân gian. Năm nay Hương Ly chuyển sang dự thi phong cách Thính phòng Cổ điển. Năm 2017 cô cũng vừa giành cúp vàng khi dự thi tại Fesstival âm nhạc Châu Á Thái Bình Dương.

Ban giám khảo của cuộc thi

Cuộc thi Sao Mai 2017 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Vòng chung kết của cuộc thi diễn ra từ 9-9 đến 7-10, bao gồm 4 đêm thi, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 vào 20h thứ bảy hàng tuần. 

Đêm thi phong cách Thính phòng cổ điển có 9 thí sinh dự thi. Tất cả đều được đào tạo chuyên nghiệp tại các trường nghệ thuật danh tiếng. 

Các thí sinh lọt vào chung kết xếp hạng và các thí sinh khác trong phút cuối của đêm thi

Ban giám khảo của cuộc thi gồm: Nhạc sĩ Đức Trịnh (Trưởng ban Giám khảo), Nhạc sĩ Tuấn Phương (Phó Trưởng ban Văn nghệ Đài THVN), NSND Trọng  Đài (Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam), Nhạc sĩ Xuân Thuỷ (Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nghệ thuật Quân đội), Phó Giáo sư Ngọc Lan (nguyên Phó Trưởng khoa Thanh nhạc – Học viện Quốc gia Việt Nam), Ca sĩ Lan anh (giảng viên Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSƯT Ánh Tuyết (nguyên trưởng khoa thanh nhạc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh).

Một hình ảnh khác trong đêm thi

Ngoài các thí sinh, đêm thi còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ khách mời đã từng đạt giải Sao Mai những năm trước: Thu Hằng, Lương Nguyệt Anh, Tiến Hưng, Đào Tố Loan, Đinh Trang, Trần Trang và nhóm Dòng Thời Gian.

Theo kế hoạch, đêm thi tiếp theo dành cho các thí sinh biểu diễn theo phong cách Dân gian. Chương trình này  được truyền hình trực tiếp vào 20h thứ 7 ngày 16-9 trên kênh VTV6. 

N.H
.
.
.