Tổ chức diễn đàn để nhân dân chấm điểm, đánh giá hiệu quả công tác

Chủ Nhật, 08/04/2018, 09:22
Gắn kết phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với  cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bước đầu Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Bạc Liêu gặt hái những thành tích đáng khích lệ; tạo niềm tin và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Đến TP Bạc Liêu (Bạc Liêu), chúng tôi được kể rằng không chỉ nghiêm túc lắng nghe người dân nói, mà hàng năm, Công an thành phố này còn tổ chức diễn đàn để nhân dân chấm điểm thái độ phục vụ, đánh giá hiệu quả công tác của Công an cơ sở. Năm 2017, Công an TP Bạc Liêu còn vận động được hàng trăm triệu đồng cất nhà tặng hộ nghèo và đồng đội khó khăn. 

Trước đó, Công TP Bạc Liêu đã vận động xây tặng 13 căn nhà tình thương, tình nghĩa; hỗ trợ người nghèo gần 50 tấn gạo, trị giá 1,3 tỷ đồng…

Ở Giá Rai, khó có thể kể hết các hoạt động an sinh xã hội mà Công an thị xã này dành cho người dân. Từ việc vận động hỗ trợ cất nhà, trao tặng học bổng, sách vở, xe đạp cho đến lo cho người bệnh,… Công an thị xã luôn vào cuộc đầy tâm huyết và trách nhiệm. 

Với trách nhiệm, gương mẫu của người chỉ huy, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an thị xã vận động từ 150 đến 200 triệu đồng/năm cho công tác xã hội từ thiện…

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu tặng nhà cho hộ nghèo.

“Đảng bộ Công an thị xã không chỉ chủ động tự soi, tự sửa để làm tốt nhiệm vụ Công an, mà CBCS Công an thị xã còn sống hết mình cho xã hội. Thành quả của Đảng bộ Công an thị xã đã lan tỏa cho toàn Đảng bộ thị xã Giá Rai”, ông Mai Chí Tính, Phó Bí thư Thị ủy Giá Rai nhận xét.

Theo Thiếu tá Phan Hoài Vũ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bạc Liêu, trong 10 năm gần đây, Bạc Liêu là một những điểm sáng đi đầu của cả nước trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm. 

Trong số 35 mô hình phòng, chống tội phạm mà Bạc Liêu xây dựng, có 6 mô hình được Bộ Công an triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Cụ thể là mô hình: Tổ tự quản dòng tộc về ANTT (huyện Phước Long); Doanh nghiệp đỡ đầu các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT ở cơ sở (huyện Hồng Dân); CLB người hoàn lương (thị xã Giá Rai); Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển (huyện Đông Hải) và Tổ tự quản tuyến kênh an toàn về ANTT (huyện Hồng Dân). 

Ngoài ra, còn có 4 mô hình được nhân rộng trong toàn tỉnh, gồm: CLB nữ phòng chống tội phạm (huyện Đông Hải); Cổng rào ANTT (huyện Phước Long); Tổ tự quản bến xe ôm (huyện Vĩnh Lợi) và Tổ tự quản nhà cho thuê (TP Bạc Liêu).

Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Mục tiêu cao nhất từ việc thực hiện các cuộc vận động là xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mạnh về phẩm chất, về năng lực, chính trị… để đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển. 

Cùng với những việc làm thường xuyên theo gương Bác, Công an tỉnh đã mở đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng chào mừng 70 năm “Bác Hồ nêu Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh” và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an đơn vị, địa phương trong tỉnh sáng tạo hơn, đổi mới hơn trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Đi vào trọng điểm, vào chiều sâu, làm sao cho thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác dạy trong mỗi CBCS”.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, Công an các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đang triển khai Quy định về quy tắc ứng xử của CAND đi vào đời sống. 

Cụ thể là ứng xử trong nội bộ, ứng xử với nhân dân, ứng xử với người vi phạm pháp luật, ứng xử trong gia đình, ứng xử nơi cư trú, ứng xử nơi cộng đồng và ứng xử với môi trường tự nhiên… 

Hiệu quả từ việc thực hiện các cuộc vận động được Công an Bạc Liêu xác định, phải triệt phá thành công 100% các vụ trọng án; không để băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành; đánh mạnh vào tội phạm công nghệ cao; xóa tất cả các tụ điểm tệ nạn xã hội… Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội từ thiện, giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo…; tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, tổ chức quần chúng. 

Qua đó, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Bạc Liêu trong lòng nhân dân.

Từ khẩu hiệu hành động “Công an Bạc Liêu hết lòng vì dân, mỗi đảng viên là tấm gương trong sáng”, Công an tỉnh Bạc Liêu có hàng ngàn công trình, phần việc, hoạt động nghĩa tình hướng về nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Công an tỉnh Bạc Liêu vận động CBCS, các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp xây dựng, sửa chữa 158 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng 14.954 suất quà cho học sinh, hộ nghèo tổng số tiền trên 20 tỷ đồng; vận động ủng hộ gần 4 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, CBCS có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học; xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn; xây dựng 12,9km, phát quang 13km đường giao thông nông thôn; đắp 6km bờ kè; trồng 38.700 cây xanh; hiến 2.149 đơn vị máu và cấp, đổi 11.178 CMND cho bà con vùng sâu, vùng xa…

ĐỨC VĂN – D.ĐẠT
.
.