Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Công an bị thương

Thứ Sáu, 09/03/2018, 16:36
Sáng 9-3, tại Bình Dương, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ bị thương. Đồng thời, tặng quà hỗ trợ cho các đồng chí bị thương gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương

Sau thăm hỏi các chiến sĩ, đồng chí Thứ trưởng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bình Dương. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương tinh thần tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm, kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng của các đồng chí Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phải kịp thời có hình thức khen thưởng, biểu dương các cán bộ, chiến sĩ bị thương và nhân rộng điển hình trong toàn lực lượng CAND.

 Đối với hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương phải nhanh chóng thu thập chứng cứ; phối hợp với các cơ quan chức năng khác xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 7-3, tổ công tác phòng CSGT phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương có 6 đồng chí, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Tổ tuần tra phát hiện hai xe ô tô BKS 51A – 825.79 và BKS: 60C – 402.80 do Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, quê quán Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Hoàng Thị Loan (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Bình Dương về Đồng Nai với tốc độ cao và nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy vậy, tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính thì các đối tượng không chấp hành mệnh lệnh mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tổ chức truy đuổi hai ô tô này; đồng thời bật tín hiệu đèn giao thông để cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện tham gia lưu thông khác trên đường. Lúc này, các đối tượng manh động điều khiển ô tô liên tục lạng lách, ép xe tổ tuần tra. Quá trình truy đuổi, bắt nhóm đối tượng trên khiến 3 đồng chí bị thương nặng gồm, Trung úy Bùi Văn Lựa, Trung sĩ Thượng Duy Tân và Trung sĩ Nguyễn Văn Hải.

A.Lê-C.Bình
.
.