Tuyên dương 90 mô hình, gương cá nhân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

Thứ Hai, 27/07/2020, 22:29
Tối 27/7, tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, Tây Ninh), Bộ Công an đã phối hợp cùng với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng tuổi trẻ vì an ninh Tổ Quốc” tuyên dương, khen thưởng 15 mô hình và 75 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ tuyên dương.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ tuyên dương

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cho biết: Đây là chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/82020) và 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/72020). Hoạt động biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ CAND trong sự nghiệp bảo đảm ANTT và xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở; vinh danh đoàn viên, thanh niên là Công an xã chính quy, cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; đồng thời khơi dậy và tiếp thêm sức mạnh cho những khát vọng hai mươi trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thứ trưởng Lê Tấn Tới khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

Tại lễ tuyên dương, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của 15 mô hình tiêu biểu, 75 đoàn viên, thanh niên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đó là những mô hình tình nguyện, sẵn sàng giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp như “Đội hỗ trợ nhân dân quận Bình Tân” của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh; những mô hình phối hợp với các xứ họ đạo nhằm vận động thanh niên trong các tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT như mô hình “Xứ họ đạo bình yên” của tỉnh Ninh Bình; mô hình “Đội thanh niên xung kích bảo vệ ANTQ gắn với phát triển kinh tế” của Tỉnh đoàn Hà Giang; hay mô hình liên kết phòng chống tội phạm ma túy và cải tạo môi trường tại các điểm nóng về tệ nạn ma túy của Công an TP Hải Phòng; mô hình “Phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội” của Công an Hà Nội…


Các cá nhân điển hình được tuyên dương, khen thưởng

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, cũng từ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đã phát hiện những gương đoàn viên, thanh niên bằng sự mưu trí, dũng cảm của sẵn sàng truy bắt tội phạm, thậm chí bị thương trong quá trình truy đuổi của em Phạm Quốc Huy, sinh viên trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội; hay như tấm gương Thượng úy Nguyễn Văn Lãm, Trưởng Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã tham gia, phá thành công 16 chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm trên địa bàn, và đặc biệt quả cảm khi trong quá trình vây bắt tội phạm ma túy đã không may bị phơi nhiễm HIV. 

Còn rất nhiều những tấm gương sáng thanh niên không quản ngại khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh cùng thanh niên CAND thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, canh gác, đảm bảo bình yên, hạnh phúc trên mỗi thôn xóm, bản làng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân và thanh thiếu niên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Thành tích và chiến công mà các cán bộ đoàn viên, thanh niên được tuyên dương là biểu tượng cho sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ; lòng dũng cảm vì bình yên cuộc sống.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế như hiện nay, tuổi trẻ CAND phải luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”. Bản thân mỗi cán bộ, chiến sỹ cần tích cực tự học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của cách mạng, đối tác, đối tượng và yêu cầu, nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới. 

Nguyễn Đức Mừng
.
.