Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Bạc Liêu

Thứ Hai, 12/04/2021, 12:57
Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, sáng 12/4, Đoàn công tác Bộ Công an, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các vị sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Đìa Muồng (huyện Phước Long) và chùa Xiêm Cán (TP Bạc Liêu).

Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), Cục An ninh nội địa – Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi, chúc Tết các vị sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Đìa Muồng.

Tại các điểm đến, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các thành viên Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chúc các vị sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Đìa Muồng và chùa Xiêm Cán đón Tết cổ truyền dồi dào sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã thông tin đến các vị sư sãi, phật tử về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước thời gian qua. Đồng thời thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, chúc Tết các vị sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Xiêm Cán.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao việc các vị sư sãi, người có uy tín trong đồng bào Khmer đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gương mẫu thực hiện và vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia và giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh Bạc Liêu nói riêng và đất nước nói chung.

Đoàn công tác cùng Ban quản trị, phật tử chùa Đìa Muồng và chùa Xiêm Cán.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới mong muốn các vị sư sãi, Ban quản trị chùa Đìa Muồng, chùa Xiêm Cán cùng bà con phật tử tiếp tục phối hợp, thường xuyên tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào các dịp lễ, hội.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Thay mặt Ban quản trị, phật tử chùa Đìa Muồng, chùa Xiêm Cán và bà con đồng bào Khmer, Hòa thượng Lý Sa Muôth, Chủ tịch danh dự Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Trụ trì chùa Đìa Muồng và Thượng tọa Dương Quân, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Trụ trì chùa Xiêm Cán gởi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đúng đạo pháp, góp phần chung tay cùng lực lượng Công an làm tốt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.