Sôi nổi giải chạy vũ trang – việt dã tại Hội thao CAND năm 2018

Thứ Bảy, 27/10/2018, 15:09

Trong khuôn khổ Hội thao lực lượng CAND năm 2018 do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức tại TP Huế, sáng 27-10, hàng trăm VĐV đến từ 71 đoàn thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã tham gia thi đấu môn chạy vũ trang – việt dã.


Theo đó, môn chạy vũ trang- việt dã thi đấu ở 9 nội dung, gồm 2 cá nhân nam chia 2 nhóm tuổi; 2 cá nhân nữ chia 2 nhóm tuổi; 2 nội dung đồng đội nam; 2 nội dung đồng đội nữ và 1 nội dung toàn đoàn. Trong đó thi đấu chạy vũ trang có súng AK cự ly 3,2km; chạy việt dã nữ cự ly 2,8km.

Các VĐV nữ thi đấu ở nội dung nữ nhóm tuổi 1 bắt đầu xuất phát.

Từ sáng sớm 27-10, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã điều động đông đảo CBCS Phòng CSGT, Đội CSGT Công an TP Huế và Công an các phường tham gia chốt chặn, lập rào chắn, điều tiết giao thông ở các tuyến đường để cho các VĐV thi đấu và đảm bảo ATGT. 

Lực lượng CSGT dẫn đoàn, đảm bảo trật tự ATGT trên đường đua.

Điểm xuất phát của các nội dung thi đấu được Ban tổ chức Hội thao CAND năm 2018 đặt trên tuyến đường 23 Tháng 8, đoạn trước Đại Nội Huế. Sau khi nghe hiệu lệnh nổ súng xuất phát, các VĐV thi đấu chạy qua các tuyến đường Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân và vòng về đường 23 Tháng 8 để về đích.

Các VĐV nữ tham gia thi đấu môn chạy vũ trang – việt dã tại Hội thao CAND năm 2018 chạy qua nhiều tuyến đường quanh Đại Nội Huế.

Cuộc tranh tài gay cấn ở các nội dung thi đấu diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ. Nhiều VĐV tăng tốc về đích trong sự cổ vũ của đội nhà và người dân địa phương, du khách.

Nội dung cá nhân nam môn chạy vũ trang – việt dã thu hút nhiều VĐV đến từ đoàn Công an các đơn vị, địa phương tham dự.

Ông Đỗ Văn Vinh, Trưởng bộ môn điền kinh, Tổ trọng tài Hội thao CAND năm 2018 đánh giá: Do sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ càng nên tại môn thi chạy vũ trang – việt dã năm nay có nhiều đoàn Công an các đơn vị, địa phương tham gia với chất lượng VĐV tốt hơn các năm trước. Trên đường đua, nhiều VĐV đã thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và sự nỗ lực để về đích sớm.

VĐV số đeo 081 cán băng về đích sớm

Kết thúc môn chạy vũ trang – việt dã, Ban tổ chức Hội thao lực lượng CAND năm 2018 đã tiến hành trao giải cho các VĐV đạt thành tích thi đấu xuất sắc. 

Trong đó, ở nội dung nữ nhóm tuổi 1, VĐV Hoàng Trọng Nghĩa (số đeo 91, đơn vị C10) xếp vị trí thứ 1; VĐV Nguyễn Thị Bảo Ngọc (số đeo 196 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) xếp vị trí thứ 2; VĐV Nguyễn Thị Hà Giang (số đeo 122, Công an tỉnh Quảng Nam) xếp vị trí thứ 3.

Nội dung nữ nhóm tuổi 2, VĐV Nguyễn Thị Thu (số đeo 48, Công an tỉnh Lâm Đồng) xếp vị trí thứ 1; Nguyễn Thị Ngọc (số đeo 130, Công an tỉnh Trà Vinh) xếp vị trí thứ 2; Hoàng Thị Tình (số đeo 93, C10) xếp vị trí thứ 3. Ở nội dung thi đấu nam nhóm tuổi 2, VĐV Lê Đức Nhàng (số đeo 194, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) xếp vị trí thứ 1; Trần Văn Tuấn (số đeo 91, Công an tỉnh Quảng Bình) xếp vị trí thứ 2 và VĐV Nguyễn Văn Hùng (số đeo 138, Công an tỉnh Kiên Giang) xếp vị trí thứ 3…

Một số hình ảnh các VĐV tranh tài tại môn chạy vũ trang – việt dã tại Hội thao CAND năm 2018.

Và tăng tốc về đích.

Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng, công tác Chính trị, Phó Ban thường trực Ban tổ chức Hội thao CAND năm 2018 trao huy chương cho các VĐV nữ đạt thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Hội thao CAND năm 2018 trao giải Nhất đồng đội nữ nhóm 1 cho VĐV đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Đại diện Ban tổ chức Hội thao trao huy chương cho các VĐV nam đạt thành tích xếp vị trí 1,2,3 nội dung nam nhóm tuổi 2.

Đại tá Nguyễn Hiền Lương, Trưởng phòng TDTT, Cục công tác Đảng và công tác Chính trị trao tặng giấy chứng nhận thành tích thể thao cho các VĐV.

Các VĐV nỗ lực trên đường đua.


Anh Khoa
.
.