Những đóng góp thầm lặng của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ Sáu, 28/08/2020, 18:09

Chiều 28-8, Công an tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức lễ mừng công Phòng CSĐT tội phạm về ma túy- đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Dự lễ mừng công có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
 





Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng lẵng hoa chúc mừng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai. 

Lễ mừng công mở màn với những thước phim tư liệu ghi lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ; những chuyên án, vụ án điển hình ghi đậm dấu ấn của Công an tỉnh Lào Cai cùng những chia sẻ đầy xúc động của Đại tá Đinh Tiến Quân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và đại diện thế hệ trẻ đang trực tiếp công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.

Đồng chí Đặng Xuân Phong phát biểu tại lễ mừng công 

Đồng chí Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy

Trong những năm qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Trong 10 năm trở gần đây, đã điều tra khám phá 1.895 vụ, bắt giữ 2.350 đối tượng. Vật chứng thu giữ 378,75 kg heroine, gần 500 ngàn viên ma túy tổng hợp, 30 kg ma túy đá; 11,07 kg thuốc phiện... 

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai.

Với những thành tích xuất sắc trên mặt trận phòng chống ma tuý, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì; 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Gần đây nhất vào ngày 7-8 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy mà còn là vinh dự cho Công an tỉnh Lào Cai trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Xuân Phong trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại lễ mừng công, đồng chí Đặng Xuân Phong ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong thời gian tới, đồng chí Đặng Xuân Phong đề nghị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT nói chung; đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng. 

Chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo các cấp, các ngành cùng vào cuộc; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn; hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm, tệ nạn ma túy cũng như những hậu quả do ma túy gây ra. 

Đồng thời,  làm tốt công tác cai nghiện, quản lý người nghiện sau cai và tái hòa nhập cộng đồng góp phần ổn định xã hội; coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng để CBCS Công an tỉnh nói chung, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng luôn có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, không chùn bước trước những khó khăn, thách thức, không thỏa hiệp, tiếp tay cho tội phạm... Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại điện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 tập thể và 3 cá nhân.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. 

Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Đại tá Lưu Hồng Quảng đề nghị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục đoàn kết, chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Đảng ủy, lãnh dạo Công an tỉnh tỉnh trong lãnh, chỉ đạo và trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy; triệt phá kịp thời các đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; không để hình thành các địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS trong quá trình đấu tranh, phá án, bắt giữ các đối tượng góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các đại biểu dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm với CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai.


Xuân Mai
.
.