Khen thưởng vụ triệt phá đường dây ma túy đá do Ninh “già” cầm đầu

Chủ Nhật, 06/11/2016, 10:35
Công an tỉnh Tây Ninh vừa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong vụ triệt phá đường dây ma túy do Ninh "già" cầm đầu.


Ngày 6-11, Công an tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Thành (Tây Ninh) và 3 cá nhân gồm: Đại úy Trần Công Thành, Thượng úy Phạm Trung Kiên và Thượng úy Phạm Thanh Sang, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Thành, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.


Tập thể và cá nhân được khen thưởng

Qua đeo bám địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hòa Thành phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Khương Ninh (tức “già”, SN 1963, ngụ thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành) cầm đầu nên xác lập chuyên án đấu tranh. 

Lúc 11 giờ ngày 13-9, Ban chuyên án chia làm 2 tổ công tác, đồng loạt đột kích vào 2 tụ điểm của Ninh “già”. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 16 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm: 20 tép ma túy tổng hợp (trọng lượng hơn 4 gam), 2 dụng cụ sử dụng ma túy, 5 xe máy, 9 ĐTDĐ và 8.200.000đ…

Cụ thể, tại nhà của Nguyễn Phương Hoài (SN 1987, ngụ ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành), Công an huyện Hòa Thành bắt quả tang Hoài cùng với Tăng Quang Hiếu (26 tuổi, ngụ phường 9, quận 4, TP.Hồ Chí Minh) đang bán trái phép chất ma túy cho 6 người nghiện. 

Cùng lúc đó, tại căn nhà thuộc ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Khương Ninh và Lê Nhật Thông (31 tuổi, ngụ Tổ 7, khu phố Nhinh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) đang bán ma túy cho 6 con nghiện.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 2-2016 đến nay, Ninh và Hoài thường xuyên đến TP Hồ Chí Minh mua ma túy đem về Tây Ninh phân thành các tép nhỏ, giao cho Hiếu và Thông đem bán lại cho các con nghiện. Công an huyện Hòa Thành đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhất Minh
.
.