Những chặng đường vẻ vang của lực lượng CAND:

Đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Chủ Nhật, 02/08/2020, 07:58
Phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.


Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, chủ động nhanh nhạy nắm bắt tình hình, tận dụng thời cơ, thuận lợi, nhận rõ nguy cơ thách thức, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, ở một số địa phương trong cả nước vẫn xảy ra những “điểm nóng”, những vụ, việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Được sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an đã vận động nhân dân kết hợp với các ngành, đoàn thể giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây rối trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), đồng thời lập chuyên án điều tra bắt những kẻ cầm đầu lợi dụng khiếu kiện để kích động nhân dân gây rối và những kẻ quá khích chống người thi hành công vụ. Nhờ đó, tình hình ANTT ổn định trở lại, nhân dân phấn khởi tiếp tục sản xuất, xây dựng cuộc sống bình yên.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật Giao thông tại trường học, năm 2018.

Trên mặt trận bảo đảm  trật tự, an toàn giao thông, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng CSGT đã đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến công tác nhằm hạn chế, ngăn ngừa tai nạn giao thông, triệt để chống đua xe trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, CSGT đã chủ động ngăn chặn được những vụ đua xe trái phép tổ chức vào những ngày lễ, Tết trên 2 thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bắt, truy tố các đối tượng cầm đầu tổ chức đua xe.

Bên cạnh việc sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác điều hành, xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, lực lượng CSGT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục Nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Nhiều sáng kiến về phổ biến luật giao thông được đưa vào thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan chức năng đã thu hút hàng triệu lượt người tham gia, đem lại những kết quả tích cực.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH), Bộ Công an đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Chỉ thị đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với công tác PCCC& CNCH; tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC& CNCH theo phương châm bốn tại chỗ, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC& CNCH tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện tốt công tác PCCC& CNCH.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại... diễn ra gay go, quyết liệt và vô cùng phức tạp. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ về chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng Công an qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện nhiều vụ án tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức điều tra kịp thời các vụ án lớn, triệt phá các đường dây hoạt động của các đối tượng phạm tội.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Bộ Công an đã khám phá ra nhiều vụ tham ô tài sản lớn, như: Vụ án "nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", nhận hối lộ tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam khi đầu tư vào Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Phú Thọ 5; vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát; vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến dự án tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh; vụ đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu tại Đắk Nông...

Bên cạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, CAND Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị quan trọng của quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các lễ hội Festival quốc tế, như Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp lần thứ VII (CC7) tổ chức tại Hà Nội (11/1997); bảo vệ giải bóng đá Tiger Cup 98 (1998), Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN VI tổ chức tại Hà Nội; Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 (APEC) năm 2017; Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 và đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tổ chức tại Thủ đô Hà Nội năm 2019.

Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (từ năm 1986 đến nay), CAND Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng. 

CAND đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; chủ động tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng và tăng cường sự tin cậy chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, văn hóa - xã hội với các nước.

Bộ Công an đã triển khai hiệu quả “Cơ chế đối thoại an ninh cấp cao” với nhiều đối tác quan trọng; có quan hệ với 141 cơ quan Công an, Cảnh sát, Nội vụ của 62 quốc gia, vùng lãnh thổ; thiết lập quan hệ nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tham gia hoạt động trong 22 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương. 

Từ năm 2008 đến năm 2018, Bộ Công an đã ký kết hơn 80 văn bản hợp tác với cơ quan An ninh, Tình báo, Cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế; tạo hành lang pháp lý cho việc hợp tác, tranh thủ nguồn lực quốc tế.

CAND đã chủ động đổi mới và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, đối sách thích hợp để bảo vệ an ninh quốc gia; vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ; giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, không để lan rộng, kéo dài; tránh sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia. 

Chú trọng vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới, tội phạm tham nhũng, buôn lậu và  gian lận thương mại; tội phạm ma tuý, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tệ nạn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm, giữ vững TTATXH, duy trì các hoạt động bình thường của xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều CBCS Công an đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp khen thưởng.

Tiêu biểu như các đồng chí: Lâm Văn Thạnh (Công an tỉnh Lâm Đồng). Lưu Thế Hà (Cục Cảnh sát Bảo vệ), Trần Văn Việt (Công an TP Cần Thơ), Lê Thanh Á (Công an TP Hải Phòng), Phạm Văn Chiến (Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Ngữ (Công an TP Hà Nội), Phạm Văn Cường (Công an tỉnh Lai Châu), Bùi Minh Quý (Công an tỉnh Gia Lai), Trần Anh Tuấn (Công an tỉnh Sơn La),... được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
  
Chỉ tính riêng năm 2018, lực lượng Công an có 8 đồng chí đã hy sinh, 401 đồng chí bị thương, 86 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ, 130.000 tập thể, cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng; năm 2019 có 9 chiến sĩ Công an hy sinh, 304 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, 1.549 tập thể và 15.903 cá nhân được các cấp khen thưởng. 


Nhóm PVTS
.
.