Công an dầm mưa chốt chặn, hướng dẫn người dân qua vùng lũ dữ

Thứ Hai, 06/11/2017, 19:18
Tình hình mưa lũ ở Quảng Nam diễn biến phức tạp, nhiều địa phương nước lũ vẫn đang lên cao khiến cho nhiều tuyến đường ở Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn bị ngập lụt, việc đi lại của người dân vô cùng nguy hiểm. 

Trạm Công an Thăng Bình đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chốt chặn, hướng dẫn nhân dân tại các tuyến đường xuất hiện lũ dữ. Công tác chốt chặn được tổ chức từ 5h tối 5-11, và chốt chặn 24/24 để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Đại úy Nguyễn Trung Phước - Trưởng trạm CSGT công an Thăng Bình cho biết, tính từ chiều 5-11 đến thời điểm hiện tại, trạm đã tổ chức cho 79 cán bộ chiến sĩ thành 31 tổ chốt chặn tại 4 điểm trên quốc lộ 1 để chốt chặn, phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông qua những vùng nước lũ. Đồng thời tổ chức tuần tra lưu động trên quốc lộ 14E để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quế Phú (Quế Sơn) bị ngập, xe không thể lưu thông được.
Trạm CSGT Thăng Bình phối hợp với công an huyện Quế Sơn tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân.

Tại các tuyến đường trên địa bàn huyện Thăng Bình cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết, người dân phải đẩy xe về nhà
Lực lượng Công an, dân quân xã Bình Dương phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân qua vùng nước lũ.
Hà Vy
.
.