Công an Vĩnh Long quyết tâm về đích hoàn thành chiến dịch cấp CCCD

Thứ Sáu, 04/06/2021, 11:18
Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long phát động thi đua về đích trước mục tiêu 15 ngày trong chiến dịch cấp CCCD, tức hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 15/6. Đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các địa phương đều đạt chỉ tiêu đề ra, đây là cơ sở để tin rằng Công an tỉnh sẽ đạt chỉ tiêu do Bộ Công an giao.

Hơn hai tháng qua, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung nguồn lực, tăng cường cán bộ chiến sĩ đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử. Cán bộ chiến sĩ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện khẩn trương, nhiều tổ công tác phục vụ liên tục 24/24 với tinh thần “dân còn chờ là còn giờ làm việc”.

Trung tá Nguyễn Việt Khải, Phó trưởng Công an huyện Vũng Liêm cho biết qua hai tháng thực hiện chiến dịch, từ Ban lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ luôn làm việc với tinh thần “quyết liệt trong chủ trương, quyết tâm trong hành động”. Cán bộ chiến sĩ đã khắc phục những khó khăn trong công tác, dồn sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ thực tế trong quá trình thu nhận hồ sơ, cán bộ chiến sĩ đã tìm tòi, nâng cao kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, từ đó rút ra cách làm hiệu quả và để cho kết quả tối ưu nhất. Công an huyện Vũng Liêm duy trì tốt vị trí dẫn đầu về số lượng thu nhận hồ sơ, đây là kết quả chung từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Long Hồ, làm thủ tục thu nhận hồ sơ cho cụ ông 103 tuổi.

“Đối với các xã cù lao, địa bàn dân cư đi lại khó khăn, tổ công tác lưu động đến tận nơi để thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Ban lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Công an xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến làm CCCD, đồng thời chú trọng thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong tình hình hiện nay”, Trung tá Nguyễn Việt Khải nói. Công an các xã đã phối hợp cùng chính quyền địa phương áp dụng nhiều sáng kiến hay, như: trước khi tổ lưu động đến thu nhận hồ sơ, lực lượng Công an cấp xã tích cực tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, hệ thống mạng xã hội Zalo, Facebook cho người dân biết về thời gian, địa điểm và các giấy tờ cần mang theo. Người dân có thể chủ động sắp xếp thời gian phù hợp để không phải chờ đợi khi đến làm thủ tục. Tại các tổ công tác lưu động sau khi kết thúc việc thu nhận hồ sơ, cán bộ chiến sĩ khẩn trương thu dọn thiết bị để đi tiếp đến điểm khác với tinh thần rất khẩn trương.

Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, việc bố trí cán bộ trực làm việc 24/24 để thu nhận hồ sơ cấp CCCD, chưa có tiền lệ từ trước đến nay. Từng cán bộ, chiến sĩ được nhận nhiệm vụ luôn nỗ lực làm việc với tinh thần “dân còn chờ là còn giờ làm việc”, nhất là trong giai đoạn cao điểm thực hiện chiến dịch với mục tiêu đến ngày 1/7, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ hoàn thành gần 660.000 hồ sơ. Vì vậy việc đi sớm, về muộn của cán bộ chiến sĩ là lẽ thường tình, ai cũng làm việc với với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử trên địa bàn toàn tỉnh đang cao điểm. Dù khối lượng công việc rất lớn và nhiều áp lực nhưng với sự đồng hành của người dân, cấp ủy chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ Công an Vĩnh Long luôn nỗ lực với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó giám đốc Công an tỉnh đến động viên tổ lưu động thu nhận hồ sơ tại Bình Tân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long phát động thi đua về đích trước mục tiêu 15 ngày, tức hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 15/6. Để đảm bảo tiến độ và ghi nhận những nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ, Đảng ủy - Ban Giám đốc và lãnh đạo chính quyền từng địa phương, thường xuyên đến các tổ công tác để kiểm tra, động viên tinh thần và thăm hỏi người dân về cách thức làm việc, tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền người dân hiểu đúng những thông tin về sự tiện ích của thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Thực tế quá trình thu nhận hồ sơ để lấy được dấu vân tay chính xác, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải làm đúng kỹ thuật. Một số trường hợp người lớn tuổi hoặc vì nghề nghiệp nên vân tay bị mờ đi nên công đoạn này có khi mất thời gian lâu hơn. Cán bộ chiến sĩ vừa làm, vừa động viên người dân cùng phối hợp để thực hiện được nhanh chóng, người dân cũng vui vẻ. Để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các huyện, chủ động ưu tiên thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử ngay tại trường. Các tổ lưu động đã đến tận các cơ quan, trường học, khu dân cư, khóm, ấp và cả khu công nghiệp, thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Đến thời điểm này hầu hết các tổ công tác đều đã đạt được chỉ tiêu đề ra. Nổi bật có những đơn vị thu nhận được trên 1.000 hồ sơ, như: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Tam Bình, Công an huyện Mang Thít và Công an huyện Vũng Liêm.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh thưởng đột xuất cho Công an huyện Trà Ôn.

Nhận được thẻ CCCD mới có gắn chip điện tử, tích hợp nhiều tiện ích, nhiều người dân rất vui mừng. CCCD có mã QR tích hợp chỉ cần dùng điện thoại sẽ tra cứu được số chứng minh nhân dân cũ. Anh Bùi Quang Vinh (ngụ Tam Bình) rất hào hứng và hài lòng khi nhận thẻ CCCD. “Tôi thấy thẻ CCCD mới rất đẹp, màu sắc cũng như chất liệu rất hài hòa và kích thước rất phù hợp khi để trong bóp da. Tôi rất vui và hài lòng”, anh Vinh nói. Trung tá Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết chiến dịch cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt gần 90%, so với chỉ tiêu đề ra. Đơn vị luôn chú trọng đôn đốc kiểm tra tiến độ hàng ngày để động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chủ động báo cáo và tham mưu kịp thời với Ban Giám đốc động viên, khen thưởng những đơn vị đạt số lượng hồ sơ thu nhận. Trong thời điểm diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ luôn có tác phong nhanh nhẹn, thực hiện thao tác chính xác rút ngắn thời gian cho công dân và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

“Đến thời điểm này, đơn vị và Công an các địa phương đều đạt chỉ tiêu đề ra, đây là cơ sở để tin rằng Công an tỉnh sẽ đạt chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Riêng chỉ tiêu đơn vị được giao thực hiện phấn đến trước ngày 11/6 sẽ đạt được 100%”, Trung tá Nguyễn Minh Hải nói.

Văn Vĩnh - Thanh Thảo
.
.