Công an Quảng Bình cùng dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ Năm, 03/11/2016, 15:46
Hôm nay (3-11), nước lũ ở Quảng Bình đã rút, nhiều người dân đi sơ tán đã trở về nhà để khắc phục hậu quả sau lũ. Nhằm hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, gần 100% cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình đã về cơ sở giúp dân.


Tại các vùng ngập sâu như 9 xã phía nam thị xã Ba Đồn, các xã nằm dọc sông Gianh (huyện Tuyên Hóa), sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy), Công an tỉnh phối hợp với Công an các địa phương chia thành hàng chục tổ công tác về giúp nhân dân nạo vét bùn đất, sửa sang, quét dọn, sắp xếp lại bàn ghế…ở các trường học, trạm y tế xã để học sinh sớm trở lại trường.

Cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Ba Đồn giúp dân nép dọn lại nhà cửa sau lũ.

Lực lượng nghiệp vụ của Công an Quảng Bình cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Bình rà soát phương án phòng chống lũ lụt, phương án điều tiết nước, đảm bảo an toàn hồ đập cũng như an toàn vùng hạ du.

Công an Quảng Bình huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ về các vũng lũ để làm vệ sinh thu dọn rác thải, bùn đất giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, cử cán bộ phối hợp trực 24/24h ở các hồ, đập chứa nước để kiểm tra, theo dõi và có biện pháp ứng phó kịp thời, đặc biệt tập trung các hồ xung yếu.

Các đơn vị Công an Quảng Bình tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân lương thực, nước sạch sau lũ.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa, lũ, cảnh báo cho dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ du các hồ đập, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lỡ, lũ quét biết thông tin để chủ động ứng phó. 

Được biết, trong đợt mưa lũ lần này, tỉnh Quảng Bình đã bị thiệt hại nặng nề khi có 3 người chết, 13 người bị thương.

Nhiều cơ sở hạ tầng đường sá bị xói lở nghiêm trọng như: Đường vào bản Tân Ly, xã Lâm Thủy đoạn Km51; đường 9B lên bản Chút Mút, xã Lâm Thủy đoạn Km 124+558; đường Hồ Chí Minh Tây đi qua xã Trường Sơn; đường vào bản Lòm, xã Trọng Hóa bị sạt lở, chia cắt 5 đoạn hiện các phương tiện không qua lại được.

Mưa lũ cũng đã làm 25.604 nhà dân bị ngập sâu gây thiệt hại hư hỏng về đồ dùng sinh hoạt, vườn tược, hoa màu bị lũ nhấn chìm. 



S.Lam-V.Đồng-T.Bình
.
.