Triển lãm trên 350 tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa, du lịch biển đảo

Thứ Hai, 10/06/2019, 13:44

Ngày 10-6, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết, hơn 350 hình ảnh, tư liệu sẽ được trưng bày tại triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam”.



Triển lãm do Trung tâm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố thực hiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa.

Nhà dàn qua tác phẩm được chọn triển lãm

Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa từ ngày 14 đến ngày 18-6, triển lãm bao gồm 2 nội dung chính. Khu vực triển lãm chung trưng bày hơn 200 hình ảnh giới thiệu tư liệu, hiện vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán, Nôm, trang phục lễ hội cư dân vùng biển, Châu bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam với  2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Nụ cười chiến sĩ Nhà dàn DK1

Có khá nhiều tư liệu, hình ảnh thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, nét đẹp văn hóa biển đảo Việt Nam qua hình ảnh, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí.

Đảo Trường Sa Lớn 

 Triển lãm còn trưng bày bộ sưu tập ngư cụ đánh bắt, công cụ lao động sản xuất cư dân vùng biển và 150 hiện vật gốm cổ vùng biển của nhà sưu tập Lâm Dũ Sênh đến từ Quảng Ngãi.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố  tham dự  triển lãm còn tổ chức các không gian trưng bày “Sắc màu Di sản Văn hóa - Du lịch biển đảo”, giới thiệu những giá trị đặc trưng về di sản văn hóa, di tích danh thắng, lễ hội, ẩm thực, du lịch biển đảo...


N.Hoa
.
.
.