Trên 1,2 triệu lượt khách đến Đường sách TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 13/06/2017, 19:44
 Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, Đường sách TP Hồ Chí Minh đã đón khoảng trên 1,2 triệu lượt khách. Trung bình, những ngày cuối tuần, Đường sách đón khoảng 10.000 lượt người.

Ngày 13 - 6, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, trong 6 tháng vừa qua, số lượt người đến với Đường sách TP.Hồ Chí Minh tăng lên đáng kể. Cụ thể, ngày bình thường trong tuần, Đường sách thường đón từ 5.000 đến 6.000 lượt khách.

Những ngày cuối tuần hoặc các đợt hoạt động theo chủ đề, lượng khách tham quan tăng đến 10.000 lượt người trong một ngày. 

Đường sách TP Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ văn hóa yêu thích của người dân và du khách

Tính chung 6 tháng đầu năm, có khoảng trên 1,2 triệu  lượt người đến với Đường sách thành phố. Doanh thu của các đơn vị gian hàng có chiều hướng ngày càng tăng. Chỉ trong quý 1 năm 2017, doanh thu Đường sách đạt khoảng 11 tỷ đồng, ngang với mức doanh thu  6 tháng cuối năm 2016.

Cũng theo ông Lê Hoàng, để có kết quả trên, ban tổ chức Đường sách đã có rất nhiều nỗ lực đổi mới hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, Đường sách liên tục đầu tư  làm mới không gian, thay đổi và tăng cường các tiểu cảnh cây xanh trên lòng đường, hình thành thêm nhiều chỗ dừng chân đọc sách cho bạn đọc. 86 sự kiện quảng bá văn học đã được tổ chức tại Đường sách trong  khoảng thời gian này.

N.Hoa
.
.
.