Tràm Chim khai hội 'Du lịch Đồng Tháp' năm 2015

Thứ Tư, 09/12/2015, 15:51
Ngày 9-12, trong chuỗi sự kiện văn hóa, xúc tiến, thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) chính thức khai mạc “Ngày hội du lịch Đồng Tháp” năm 2015.

Đến dự có, đồng chí Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Hoan đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Vườn Quốc gia Tràm Chim được công nhận là di tích, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.

Thay mặt Bộ VH-TT&DL, đồng chí Nguyễn Văn Dương trao quyết định công nhận Vườn Quốc gia Tràm Chim trở thành di tích, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia. Dịp này, Chủ tịch nước và UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử Đồng Tháp Mười và Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Ngày hội du lịch Đồng Tháp năm 2015, diễn ra 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-12), Vườn Quốc gia Tràm Chim mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan, với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi, như: biểu diễn ca múa nhạc “Tràm Chim mùa trẩy hội”; triển lãm ảnh đẹp Tràm Chim; không gian tranh ấn tượng 3D; ẩm thực dân gian; giới thiệu các khu điểm du lịch; ra mắt tour tham quan Tràm Chim mới’; đấu giá ảnh Tràm Chim ủng hộ quỹ khuyến học huyện Tam Nông…

Nhiều tổ chức, cá nhân được tặng bằng khen trong “Ngày hội du lịch Đồng Tháp”.

Vườn Quốc gia Tràm Chim được biết đến là một trong những vùng thuộc hệ sinh thái đất ngập nước còn lại của Đồng Tháp Mười xưa kia, lưu giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng với hàng trăm loại động vật, thực vật quý hiếm, đặc biệt là sếu đầu đỏ và cánh đồng “lúa trời” lớn nhất vùng ĐBSCL. 

Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Khu tiếp đón du khách với các hạng mục: nhà trưng bày cá nước ngọt và trứng chim nghệ thuật (trưng bày bộ sưu gần 100 loại cá nước ngọt tại Tràm Chim); nhà chiếu phim tư liệu; cầu vượt nối khu tiếp đón với bến tàu du lịch; khu ẩm thực và mua sắm…

Văn Vĩnh
.
.
.