Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thế giới

Thứ Tư, 23/05/2012, 20:45

Ngày 22/5, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao bằng chứng nhận vườn quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế).

Như vậy, Tràm Chim trở thành khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2000 của thế giới. Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông (Đồng Tháp), nằm ở hạ lưu sông Mê Kông và trung tâm Đồng Tháp Mười, có tổng diện tích 7313 ha. Vườn được xây dựng từ năm 1985 và được công nhận là vườn quốc gia từ năm 1998.

Tràm Chim là nơi sinh sống của hơn 130 loài thực vật bậc cao, 231 loài chim nước, hơn 100 loài động vật, hơn 150 loài cá. Nơi đây cũng đang bảo tồn loài sếu đầu đỏ quý hiếm trên thế giới

K. Vy
.
.
.