Sếu đầu đỏ và Cò ốc về trú ngụ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thứ Sáu, 04/04/2014, 19:21
Ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, qua kiểm đếm và thống kê, hiện có hơn 20 cá thể Sếu đầu đỏ và hơn 10 ngàn con Cò ốc bay về trú ngụ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Sếu đầu đỏ. (Ảnh Dongthap.gov.vn)

Cùng thời điểm này, năm 2013, số lượng đàn Sếu về trú ngụ là hơn 50 cá thể. Nguyên nhân đàn Sếu giảm có thể là do các bãi cỏ năn đã bị hư hại bởi nhiều tác động, trong khi đó thức ăn của Sếu là củ năn. Hiện Vườn Quốc gia Tràm Chim đang triển khai kế hoạch phục hồi các bãi cỏ năn, nên dự báo có thể đàn Sếu sẽ về nhiều hơn

Văn Vĩnh
.
.
.