Lễ hội cà phê lần thứ 6 và văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:58

Sáng 12-10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, đồng thời thông tin chính thức về kế hoạch tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lầm thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng năm 2017. 


Tại buổi gặp mặt, thay mặt tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu tại buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã thông tin chính thức về kế hoạch tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên Năm 2017.

Theo đó, được tổ chức từ ngày 8 đến 13-3-2017, với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển”, Lễ hội cà phê lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017 sẽ có 9 nội dung chính bao gồm: Chương trình khai mạc, bế mạc; Hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên 2017; Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017; Đêm hội diễn tấu Cồng chiêng Tây Nguyên; Phục dựng các nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số; Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên; Triễn lãm và thi ảnh “Cà phê Buôn Ma Thuột và không gian văn hóa cồng chiêng”; Hành trình di sản; Lễ hội đường phố; Lễ hội đua voi và thuyền độc mộc…

Văn Thành
.
.
.