Tết Trung thu đặc sắc tại Bảo tàng Dân tộc học

Thứ Bảy, 30/09/2017, 16:53

Ngày 30-9, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Sắc màu văn hóa Đồng Tháp” nhân dịp tết Trung thu năm 2017.

Tại chương trình, các em nhỏ được vui chơi, tìm hiểu nhiều trò chơi và đồ chơi dân gian mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đồng thời khám phá những nét văn hóa của cư dân vùng “sen hồng” thông qua các nội dung trình diễn cũng như hoạt động trải nghiệm dành cho các nhóm gia đình và trẻ em.

Các em nhỏ trải nghiệm cách làm chiếc đèn ông sư.

Những sắc thái văn hóa của vùng sông nước được thể hiện qua phần trình diễn và giao lưu với công chúng của những người dân đến từ Đồng Tháp. Các nghệ nhân dân gian trình diễn “Hò Đồng Tháp”; hướng dẫn làm đèn Trung thu từ lon sữa bò, tết lá dừa; người dân Hồng Ngự trình diễn dệt choàng (khăn rằn) và hướng dẫn du khách trải nghiệm sử dụng choàng trong đời sống.

Ngoài ra, sự kiện còn có hoạt động trò chuyện và giao lưu với người dân Đồng Tháp để tìm hiểu, khám phá về đời sống của nhân dân nơi đây. Đặc biệt, du khách được thưởng thức hương vị ẩm thực cùng các sản vật của địa phương như: gỏi ngó sen, chả giò sen, cơm trộn sen, cơm vắt huyết rồng, cá lóc nướng cuốn lá sen non, bánh khọt nhân sen, chè sen, sen sấy, nem chua Lai Vung, bì mắm…

Trải nghiệm trò chơi nhảy dây.

Bên cạnh các hoạt động giới thiệu văn hóa Đồng Tháp, Bảo tàng còn có những hoạt động gắn với Tết Trung thu truyền thống, như: nghệ nhân dân gian trực tiếp hướng dẫn làm đồ chơi Trung thu; nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột; làm cốm Vòng; làm bánh dẻo; cắt tỉa hoa quả; học bày mâm cỗ Trung thu; hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian...

Ngoài ra, công chúng đến với chương trình cũng được tìm hiểu về đồ chơi Trung thu truyền thống qua trưng bày bộ sưu tập các loại đèn Trung thu trước 1975 và các con giống bột với nhiều phong cách của ông Trịnh Bách – một người có tâm huyết khôi phục đồ chơi dân gian. Riêng trưng bày này diễn ra đến hết ngày 4-10.

Nghệ nhân hướng dẫn các em nhỏ cách dệt khăn rằn.

Đặc biệt, vào lúc 10h30 ngày 1-10, còn có buổi giao lưu trò chuyện với ông Trịnh Bách để tìm hiểu các câu chuyện xung quanh con giống bột qua phong cách Đồng Xuân, Phú Xuyên, Huế... cũng như các loại đèn truyền thống: đèn con thỏ, đèn cá chép, đèn con bướm, đèn ông sao 6 cánh, đèn củ ấu...

Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 1-10.
Vũ Cảnh
.
.
.