Tái hiện đoàn hỏa xa cổ tuyến Tháp Chàm – Đà Lạt bằng hoa

Thứ Tư, 23/12/2015, 16:39
Đoàn hỏa xa cổ tuyến Tháp Chàm – Đà Lạt đã được tái hiện sinh động bằng đoàn tàu hoa đặt tại Trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) trong sự kiện Festival hoa năm 2015.

Ngày 23-12, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng giám đốc Công ty Dalat Hasfarm cho biết, đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa đoàn xe lửa cổ được làm bằng hoa ra trưng bày tại vòng xoay đài phun nước, Trung tâm TP Đà Lạt, nhân sự kiện Festival hoa Đà Lạt sắp diễn ra.
Công nhân đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa đoàn hỏa xa cổ bằng hoa ra trưng bày.

Đoàn xe lửa được làm bằng hàng chục loại hoa, cây cảnh, gồm một đầu kéo và 4 toa, có tổng chiều dài khoảng 20m, được thiết kế theo hình tròn để đặt tại đài phun nước, vòng xoay vào chợ Đà Lạt. Công ty Dalat Hasfarm còn thiết kế trên mỗi toa tàu hoa đều có lối lên xuống để du khách thuận tiện cho việc chụp hình lưu niệm.

Đoàn xe lửa cổ Đà Lạt bằng hoa của Công ty Dalat Hasfarm sẽ được đưa ra lắp đặt vào ngày 27-12. Thời gian trưng bày sẽ kéo dài qua Tết Nguyên đán Bính Thân. Đoàn hỏa xa bằng hoa này có tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Bảo, trong đợt Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI, năm 2015, ngoài làm đoàn xe lửa Đà Lạt cổ bằng hoa, Công ty Dalat Hasfarm còn tài trợ toàn bộ hoa trên sân khấu trong đêm khai mạc, đóng góp một xe hoa, chỉnh trang cửa hàng hoa tại đường Nguyễn Thị Minh khai để du khách tới tham quan, chụp hình… tổng giá trị khoảng 2,2 tỷ đồng.

Kim Ngân
.
.
.