Làm đường hoa cánh bướm phục vụ Festival hoa Đà Lạt

Thứ Tư, 28/10/2015, 10:43
Ngày 26/10, hơn 60.000 cây hoa cánh bướm đủ màu sắc đã được Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt gieo trồng trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI, năm 2015.

Hoa cánh bướm, hay còn gọi là cúc sao nháy, có nơi gọi là hoa chuồn chuồn, được gieo trồng trên diện tích gần 1ha, với các màu trắng, hồng, đỏ,… xen kẽ, kéo dài từ vòng xoay vào chợ Đà Lạt tới ngã 3 nối liền đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bà Triệu với chiều dài theo mặt đường trên 300m. 

Dự kiến, đường hoa này sẽ nở rộ vào cuối năm nay nhân sự kiện Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI (diễn ra từ ngày 29/12/2015 đến 2/1/2016) và kéo dài tới qua Tết Nguyên đán 2016.

Trước đó, khu vực trên được trồng hoa túy điệp và xác pháo, vào mùa hoa nở đã thắp rực cả một vùng thu hút rất đông du khách và người dân địa phương tới tham quan, chụp hình.

Kim Ngân
.
.
.