Sôi động cùng Ngày thơ Việt Nam Lần thứ XIV

Thứ Hai, 22/02/2016, 15:40
Sáng 22-2, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám ( Hà Nội ) đã diễn ra Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016. Lễ hội thơ Nguyên tiêu là hoạt động diễn ra thường liên vào dịp Rằm tháng Giêng nhằm tôn vinh những giá trị thơ ca, những thành tựu của thơ ca Việt Nam.

Chủ đề “ Đất nước – Cánh buồm Xuân “ Ngày thơ Việt Nam năm nay có sự góp mặt của 26 câu lạc bộ thơ, một số trường đại học và nhiều nhà thơ đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước . Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng mời nhiều tác giả, nhà thơ trẻ chưa phải hội viên Hội nhà văn Việt Nam tham gia. Phái đoàn liên minh châu Âu cũng mời hai đại diện xuất sắc của châu Âu trình bày các tác phẩm chọn lọc của họ trên sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ.

Sáng 22- 2, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám ( Hà Nội ) đã diễn ra  Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016.
Các đại  biểu tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016.
Du khách thập phương đến tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016.
Từ cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào đến Sân thơ được trang trí độc đáo , đặc sắc và mang đầy tính dân tộc.
Khi đến với Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016 du khách được tìm hiểu  tiểu sử và những bài thơ hay của các nhà thơ nổi tiếng.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn trên sân thơ truyền thống.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn trên sân thơ  trẻ và thiếu nhi.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016 cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham gia.
Du khách nước ngoài  cũng có dịp tìm hiểu về nền văn hóa thơ ca của người Việt.
Những  sạp sách, thơ cũng là nơi được nhiều du khách lựa chọn.
Các bạn trẻ rất hào hứng khi tìm và đọc những cuốn sách mà mình yêu thích.
Những độc giả cũng được dịp tìm cho mình những cuốn sách hay cho mình.
Việc cho chữ cũng là nét văn hóa trong Ngày thơ năm 2016.
Một số trò chơi trí tuệ cũng được tổ chức và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.
Nhiều du khách nước ngoài cũng không quên chụp cho mình những tấm hình làm kỉ niệm.

Ngày thơ Việt Nam 2016 được tổ chức thành 3 sân thơ: sân thơ truyền thống, sân thơ trẻ và sân thơ thiếu nhi. Tại sân thơ truyền thống, nhiều liên khúc thơ, trong đó liên khúc "Biển đảo-Biên cương" sẽ được một nhóm nhà thơ trình bày như một trường ca.

Điểm nhấn và thay đổi duy nhất của Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016 là lần đầu tiên sân thơ thiếu nhi được đứng chung với sân chơi trẻ tại sân Văn Miếu – Quốc Tử Giám .Có chủ đề chung  “ Đường Xuân” các bạn nhỏ đã thể hiện những  câu chuyện thơ của của mình từ không gian thường nhật đầy áp lực học hành  để vươn ra khoảng trời mơ ước, bay bổng. Chỉ có thơ ca mới biến nó như một giấc mơ trở thành sự thật đối với các em .

Với hình thức trang trí sân thơ độc đáo, đặc sắc và mang tính dân tộc,   Sân thơ đã giúp công chúng đươc hòa mình vào trong không gian  thơ ca để đọc, để nghe và xem nghệ thuật, triển lãm, giao lưu với các nhà thơ.

Trần Ngọc
.
.
.