Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM: Sách “Sài Gòn độc bản” thu hút người yêu thơ

Thứ Sáu, 06/03/2015, 02:26
Ngày 5/3, Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM đã chính thức khép lại tại trụ sở Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP HCM (số 81 Trần Quốc Thảo). Với chủ đề “Xuân thống nhất, phát triển, hướng về biển đảo Tổ quốc”, Ngày thơ thu hút 25 Câu lạc bộ thơ quận huyện, trường đại học tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu, ngâm thơ, viết thư pháp…

Năm nay, đêm thơ Nguyên Tiêu khai mạc Ngày thơ tối 4/3 không còn chia thơ trẻ, thơ già mà chia theo giai đoạn từ các nhà thơ thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ đến các thế hệ nhà thơ sau 1975, thời mở cửa và cho đến các nhà thơ trẻ hiện nay. Các bài thơ của những tác giả đều ca ngợi con người, sự phát triển của TP HCM, xoay quanh chủ đề chung “40 năm lớn lên cùng thành phố”.

Các nhà thơ trẻ TP HCM trình diễn thơ tại sân khấu chính.

Các hoạt động chính của Ngày thơ chủ yếu diễn ra vào ngày 5/3 với điểm nhấn là chương trình “Tuổi trẻ tình yêu với Sài Gòn” của Ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn TP HCM) tại sân khấu chính. 10 nhà thơ trẻ trình diễn thơ trên nền guitar, giao lưu với người yêu thơ và bán đấu giá sách “Sài Gòn độc bản”.

Sách “Sài Gòn độc bản” thu hút sự quan tâm của người yêu thơ.

Đây là cuốn sách đặc biệt, được thiết kế trang trọng, tập hợp 40 gương mặt thơ trẻ thuộc các thế hệ sinh ra sau 1975 như: Trần Lê Sơn Ý, Ly Hoàng Ly, Trương Gia Hòa, Lê Thiếu Nhơn, Phùng Hiệu, Trần Hoàng Nhân, Đồng Chuông Tử, Hoa Níp, Kiều Maily, Ngô Thúy Nga, Ngô Liêm Khoan, Hạnh Ngộ…

Số tiền thu được sẽ dùng gây Quỹ hỗ trợ các nhà thơ trẻ có năng lực nhưng gặp khó khăn trong việc in tác phẩm.

Q. Nga
.
.
.