Phát động thi sáng tác về tình đoàn kết 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia

Thứ Sáu, 31/03/2017, 18:42
Chiều ngày 31/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.


Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia do Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc Phòng tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 15/9/2017) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động cho biết, cuộc vận động là cột mốc quan trọng của tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa 3 nước, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, thúc đẩy sự phát triển, sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, ca ngợi tình đoàn kết chiến đấu của 3 nước qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay.

Lễ phát động cuộc vận động tại Hà Nội

Cuộc vận động dành cho tất cả các tác giả chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và cựu chiến binh của quân đội mỗi nước. Tác phẩm dự thi thuộc 5 loại hình: Văn học (ký văn học, bài viết về kỷ niệm sâu sắc), Âm nhạc (ca khúc), Mỹ thuật (tranh cổ động), Nhiếp ảnh (ảnh thời sự, nghệ thuật), Điện ảnh (phim tài liệu). 

Đối với các tác giả trong nước, tác phẩm tham gia cuộc vận động gửi về Phòng Văn hóa văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội. Tác phẩm của Quân đội nhân dân Lào và Quân hội Hoàng gia Campuchia do quân đội các nước quy định cụ thể, thẩm định, đánh giá, tổng hợp gửi về cho ban tổ chức. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 20/9/2017.

Ban tổ chức và các văn nghệ sĩ tại lễ phát động

Dự kiến,sau lễ phát động tại Việt Nam, cuộc vận động sẽ được phát động tại Lào và Campuchia. Kết thúc cuộc vận động, ban tổ chức sẽ trao 150 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm được đánh giá cao. Trong đó, mỗi thể loại có 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 12 giải khuyến khích.



N.Hoa
.
.
.