Khởi động Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Thứ Hai, 13/01/2020, 18:06

Chiều ngày 13-1, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 sẽ diễn ra từ ngày 18-1 đến 5-2 (tức ngày 24 tháng Chạp đến ngày 12 tháng Giêng) tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.



 Hội chữ Xuân là hoạt động nhằm giới thiệu những giá trị tốt đẹp về truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài… Ban tổ chức Hội chữ năm nay đã lựa chọn được 52 ông đồ để cho chữ khách du xuân.

Hội chữ đã trở thành nét đẹp văn hóa khi Tết đến xuân về tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 Đây là những người có tác phẩm được chọn tham gia triển lãm thư pháp “Thành Đức”, có quá trình tham gia Hội chữ Xuân từ 3 - 5 năm liên tiếp (năm 2015 - 2019), có tổng số điểm 2 bài thi Văn phạm và Thực hành đạt yêu cầu. Một số người viết là khách mời của Ban tổ chức… 

Trong không gian Hội chữ có nhiều hoạt động hấp dẫn: 52 gian lều của các ông đồ cho chữ ngày Xuân, các gian hàng sản phẩm thủ công của làng nghề truyền thống, giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống, các trò chơi dân gian kéo co, đi dép cao su tập thể, đập niêu…

Ban Tổ chức Hội chữ trao đổi với báo chí chiều ngày 13-1

Dịp này, Ban Tổ chức Hội chữ còn có các hoạt động giới thiệu truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của dân tộc, tái hiện không gian giáo dục truyền thống như làng sỹ tử, quang cảnh trường thi xưa, trình diễn nghệ thuật làm giấy dó, không gian diễn xướng nghệ thuật truyền thống, biểu diễn quan họ, ca trù, nhã nhạc cung đình Huế…

Triển lãm thư pháp chủ đề “Thành Đức” sẽ trưng bày xung quanh Hồ Văn 50 tác phẩm thư pháp chữ Hán nôm và chữ Quốc ngữ có kích thước 70 cm x 70 cm và 70 cm x 140 cm


N.Hoa
.
.
.