Khai mạc Festival nghề truyền thống “Tinh hoa nghề Việt”

Thứ Bảy, 29/04/2017, 08:13

Tối 28-4, UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2017 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5, Festival nghề truyền thống Huế năm nay có sự tham gia của 327 nghệ nhân đến từ 40 làng nghề, cơ sở nghề. 

Trong đó, có các làng nghề truyền thống nổi tiếng như dệt thổ cẩm Chăm của Ninh Thuận, đất nung Quảng Nam, tranh Đông Hồ Bắc Ninh, lụa Vạn Phúc; gốm sứ Bát Tràng, Hà Nội... 

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2017.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của nhiều làng nghề truyền thống Huế như đan lát Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền); rèn Hiền Lương (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền); đúc đồng (Phường Đúc, TP Huế); gốm Phước Tích (xã Phong Hòa), đệm bàng Phò Trạch (xã Phong Bình, huyện Phong Điền) và dệt Zèng A Lưới...

Ngoài tổ chức nhiều không gian trưng bày để giới thiệu sản phẩm độc đáo của các làng nghề truyền thống, Festival nghề truyền thống Huế còn có các chương trình nghệ thuật cộng đồng như lễ hội áo dài, biểu diễn trang phục dệt may, hát mừng Tổ quốc thống nhất, lễ hội khinh khí cầu...

Festival Nghề truyền thống Huế 2017
có sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân đến từ 40 làng nghề, cơ sở nghề trong cả nước.

Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2017 khẳng định, Festival Nghề truyền thống Huế là nơi hội tụ, biểu dương trí tuệ và tài năng của các nghệ nhân đến từ các làng nghề tiêu biểu trong cả nước.

Qua đó góp phần khôi phục, giữ gìn và phát triển các nghề, làng nghề thủ công truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du lịch.

Anh Khoa
.
.
.