Khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2015

Thứ Tư, 29/04/2015, 13:09
Tối 28/4, UBND TP Huế khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2015, với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”. Festival có sự tham gia của gần 300 nghệ nhân; giới thiệu sản phẩm của 41 cơ sở và làng nghề truyền thống đến từ các vùng miền đất nước.

Trong đó, có các làng nghề truyền thống nổi tiếng, như dệt thổ cẩm Chăm của Ninh Thuận, đất nung Quảng Nam, tranh Đông Hồ Bắc Ninh, lụa Vạn Phúc; gốm sứ Bát Tràng-Hà Nội. Bên cạnh, có sự góp mặt của nhiều làng nghề truyền thống Huế, như làng nghề đan lát Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền); làng nghề rèn Hiền Lương (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền); làng nghề đúc đồng (phường Đúc, TP Huế); làng nghề gốm Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền); dệt Zèng ở huyện miền núi A Lưới...

Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo khoa học về bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống. Được biết, Festival nghề truyền thống Huế 2015 diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5, với kinh phí 2,6 tỉ đồng, do 14 đơn vị tài trợ.

Anh Khoa
.
.
.