90 họa sĩ trong và ngoài nước giao lưu thư pháp, hội họa

Thứ Ba, 19/09/2017, 19:42

Trong 5 ngày (từ 18 đến 22 tháng 9), 90 họa sĩ đến từ 7 quốc gia đã tham gia triển lãm thư pháp và hội họa giao lưu hòa bình thế giới năm 2017 do Hiệp hội giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. 

Các họa sĩ đang trổ tài thư pháp, hội họa tại triển lãm
Triển lãm lần này gồm 90 tác phẩm đa dạng như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, tranh thủy mặc, thư pháp, tranh dân gian trên chiếc quạt giấy - một vật dụng thân thuộc trong đời sống gắn bó với con người từ xa xưa để khắc họa sâu sắc ý nghĩa của hòa bình thông qua vẻ đẹp của tự nhiên và sự sung túc đủ đầy của cuộc sống.

Tác phẩm "Mộc Lan" của họa sĩ Hàn Quốc Kim Ok Jin trên nền giấy hanji, màu nước.

Theo tin từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, tham gia vào triển lãm giao lưu lần này có gần 90 họa sĩ đến từ 6 quốc gia và có 4 họa sĩ Việt Nam gồm Phạm Thăng Long, Trịnh Tuân, Nguyễn Văn Nghị, Vũ Bạch Liên.

Dù đến từ nhiều đất nước khác nhau nhưng các họa sĩ đã kết nối với nhau bằng nghệ thuật, góp phần tăng cường giao lưu nghệ thuật và nhấn mạnh ý nghĩa hướng tới “hòa bình” cao cả của triển lãm.
Không gian trong triển lãm

Hiệp hội giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế được thành lập vào tháng 8 năm 1985. Hơn 30 năm qua, Hiệp hội đã tiến hành tổ chức các hoạt động triển lãm giao lưu quốc tế thường niên tại nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Nga. 

H.Chi
.
.
.