18 tiết mục xuất sắc nhất của tài năng trẻ học sinh, sinh viên 2017 ra Nhà hát Lớn

Thứ Ba, 05/12/2017, 17:43

Ngày 5-12, 18 tiết mục xuất sắc nhất được chọn lọc từ hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2017 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  giới thiệu đến khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ cuối tháng 10-2017. 

Tiết mục được chọn giới thiệu tại Nhà hát Lớn Hà Nội từng được đánh giá cao tại hội thi hồi cuối tháng 10-2017

Chương trình biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội là hoạt động nhằm báo cáo về kết quả học tập xuất sắc của học sinh, sinh viên và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc, qua đó tuyên truyền, quảng bá các loại hình nghệ thuật dân tộc và hiện đại đến công chúng trong nước và quốc tế mà các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật cả nước, động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tài năng có động lực tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện, sáng tạo, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật, biểu diễn, sáng tác.

Nghệ thuật truyền thống chất lượng cao được đặc biệt quan tâm lựa chọn

Các tiết mục biểu diễn phong phú, đa dạng về thể loại, bao gồm múa, rối, cải lương, chèo, đơn ca, tốp ca, song ca, hòa tấu, độc tấu…Trong đó, sinh viên Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có 3 tiết mục: Độc tấu Sáo “Mùa xuân biên phòng” (Lê Thanh Xuân biểu diễn), Trích đoạn nhạc kịch “Con Dơi” (Lại Thị Hương Ly), “Bình Trị Thiên khói lửa” (Phan Trung Kiên).

Một tiết mục khác do các học sinh, sinh viên tài năng biểu diễn tại hội thi

Ngoài ra còn có độc tấu đàn Bầu “Vì miền Nam” (Phạm Minh Tuấn,Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), hòa tấu “Tình khúc bên suối” (Mùa Thị Mái cùng dàn nhạc Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sơn La), song ca nữ “Thiết tha dân ca Quan họ” (Thân Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hoa Lệ, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang), “Ở rừng nhớ anh” (Nguyễn Thị Mỹ Ly, Học viện Âm nhạc Huế), trích đoạn Cải lương “Người đưa đò” (Nguyễn Thanh Phong,Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh)…


N.Hoa
.
.
.