Xử phạt 2.334 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Bình Thuận

Thứ Bảy, 29/04/2023, 08:20

Theo thống kê từ ngày 30/2 - 18/4, toàn tỉnh Bình Thuận xảy 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 33 người. So với thời gian liền kề giảm 3 vụ, giảm 15 người chết…, so với cùng kỳ năm trước giảm 8 vụ, giảm 11 người chết, tăng 5 người bị thương. Nguyên nhân của các vụ tai nạn là đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không đúng quy định, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện…

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức hàng ngàn ca tuần tra kiểm soát, với hơn 11.800 lượt CBCS tham gia, phát hiện, xử lý 9.746 trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng trăm phương tiện là ôtô, hàng ngàn xe máy, hàng ngàn trường hợp điều khiển phương tiện giao thông bị tước giấy phép, bằng lái, chứng chỉ chuyên môn và phạt tiền hơn 24 tỷ đồng… Riêng về hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn đã có 2.334 trường hợp bị phạt, chiếm gần 24% tổng số vi phạm, phạt tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Xử phạt 2.334 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Bình Thuận -0
CSGT Bình Thuận lập biên bản lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh NT.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã rất nỗ lực trong công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chú trọng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động xin bỏ qua lỗi vi phạm.

CSGT toàn tỉnh tập trung xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và xe quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ.... song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về TTATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người dân nghiêm túc chấp hành.

Như Ý
.
.
.