Từ đối tượng chuyên “ship hàng trắng”, lộ ra hơn 500 viên hồng phiến

Thứ Sáu, 10/03/2023, 15:02

Từ đối tượng chuyên “ship” hàng trong đường dây, lực lượng Công an đã mở rộng điều tra bắt giữ 3 đối tượng cùng hơn 500 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.

Ngày 10/3, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Dũng (SN 1988); Lê Xuân Thiện (SN 2005), cùng trú xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch và Hoàng Mậu Khang (SN 1983), trú tại Thuận Ninh, Thuận Đức, TP Đồng Hới, Quảng Bình về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Từ đối tượng chuyên “ship hàng trắng”, lộ ra hơn 500 viên hồng phiến -0
2 đối tượng Nguyễn Anh Dũng và Hoàng Minh Khang.

Theo hồ sơ, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Bố Trạch phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Thiện đang đi “ship ma tuý” trên địa bàn, và tiến hành thu giữ 5 viên ma túy hồng phiến. Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận số ma tuý trên vừa mua của Nguyễn Anh Dũng để đi bán cho các con nghiện kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở, tài sản của Dũng, cơ quan Công an phát hiện thêm 337 viên ma túy hồng phiến.

Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Xuân Thiện và Nguyễn Anh Dũng, cơ quan Công an phát hiện thêm Hoàng Mậu Khang là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Bố Trạch. Tiến hành theo dõi, mật phục, Công an đã phát hiện bắt quả tang Hoàng Mậu Khang, thu giữ 185 viên ma túy hồng phiến.

Từ đối tượng chuyên “ship hàng trắng” lộ ra hơn 500 viên hồng phiến -0
Hơn 500 viên ma tuý dạng hồng phiến các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán bị phát hiện bắt giữ. 

Tổng số ma túy Công an huyện Bố Trạch phát hiện, bắt giữ từ 3 đối tượng là 527 viên ma túy hồng phiến.

Sông Lam
.
.
.