Người dân giúp Công an bắt các toán "ăn bay"

Thứ Hai, 22/11/2021, 08:25

Được sự giúp đỡ của người dân, anh B. đã bắt được 3 đối tượng giao Công an xã. Qua truy xét, Công an xã bắt thêm một đối tượng còn lại. Cả 4 khai nhận do không có việc làm, không tiền tiêu xài nên ra tay cướp.

Nhắc lại câu chuyện bị các đối tượng dùng hung khí tấn công cướp tài sản, anh P.H.G.B (SN 1998, nhân viên giao hàng ở TP Hồ Chí Minh) thừa nhận một phần lỗi là do mình khi sử dụng điện thoại Iphone XS một cách hớ hênh ngoài đường mà rơi vào tầm ngắm của 3 đối tượng cướp giật. Anh B. cho hay, chiều 4/7, anh điều khiển xe máy đi giao hàng, đến đường Nguyễn Thị Trọn (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thì bị 4 đối tượng Đỗ Minh Quân (SN 2000, ngụ Bình Chánh), Nguyễn Hữu Trung (SN 2003, ngụ Tân Phú), Nguyễn Văn Hữu (SN 2003, ngụ Bình Tân), Nguyễn Tú Anh (SN 2004, quê Đồng Nai) áp sát giật chiếc điện thoại.

Anh B. truy hô đuổi theo và áp sát được xe của các đối tượng khiến các đối tượng ngã xe. Được sự giúp đỡ của người dân, anh B. đã bắt được 3 đối tượng giao Công an xã. Qua truy xét, Công an xã bắt thêm một đối tượng còn lại. Cả 4 khai nhận do không có việc làm, không tiền tiêu xài nên ra tay cướp. "Các đối tượng tuổi đời còn nhỏ nhưng rất hung hãn. Để giải cứu cho đồng bọn, các đối tượng đã lao vào đấm đá tôi rồi mới bỏ chạy!", anh B. thuật lại.

Người dân giúp Công an bắt các toán
Công an quận Tân Phú khen thưởng kịp thời những người dân dũng cảm trong phòng, chống tội phạm.

Nạn nhân trong vụ cướp ngày 19/10 ở QL50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh là 2 người phụ nữ. Các đối tượng cướp giật bị bắt, tài sản không mất nhưng qua đây cho thấy nạn nhân sử dụng điện thoại hớ hênh khi lưu thông trên đường. Đối tượng Trần Trí Cường (SN 1999, ngụ Bình Chánh) là một con nghiện nặng, từng có tiền án về tội "cướp giật tài sản".

Thời gian qua nhiều tấm gương người dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đa phần họ là những người thấy chuyện bất bình ngoài đường, không muốn cái xấu lộng hành nên quyết tâm vây bắt bằng được các đối tượng phạm pháp đem lại bình yên cho người đi đường.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông-Phó Trưởng Công an quận Tân Phú cho biết, nhiều tấm gương người dân dũng cảm đấu tranh với tội phạm trên địa bàn đáng được biểu dương, khen ngợi. Công an quận Tân Phú đã kịp thời động viên khen thưởng những người dân dũng cảm này.

Trong đó phải kể đến anh Nguyễn Xuân Chín và anh Nguyện Đức Hoàng Bảo, khi lưu thông trên đường bỗng nghe tiếng truy hô của chị Nguyễn Thị Thu Ngọc. Thấy đối tượng vừa giật chiếc điện thoại của chị Ngọc tăng ga bỏ chạy, 2 anh Chín và Bảo tăng ga đuổi theo áp xe đối tượng. Đối tượng bỏ lại phương tiện chạy bộ hòng thoát thân, nhưng 2 anh cùng người dân đuổi theo khống chế kịp thời 2 tên cướp giật, giao cho Công an.

Anh Trần Anh Quốc và anh Trần Thanh Tâm làm việc tại một công ty trên đường Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú thì phát hiện 3 đối tượng đi trên một xe gắn máy áp sát một cháu bé giật chiếc điện thoại. Thấy 3 đối tượng chạy ngang qua, không phút chần chừ, anh Tâm lao ra đạp vào đầu xe gắn máy của 3 đối tượng. Cả 3 ngã xuống đường, anh Tâm khống chế một đối tượng, 2 đối tượng còn lại bỏ chạy bộ bị anh Quốc và người dân khống chế.

Cũng giống như anh Tâm, anh Quốc, khi anh Trương Hoàng Kim Đức đang lưu thông trên đường Gò Dầu, phường Tân Quý thì bị một đối tượng áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ. Lúc này anh Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Vũ Minh Đạt, Đỗ Quốc Hùng đã phối hợp vây bắt khống chế đối tượng giao cho Công an xử lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Đông, còn rất nhiều tấm gương người dân dũng cảm, có tinh thần cảnh giác cao, kịp thời truy bắt tội phạm trên đường phố. Việc người dân chung tay bắt cướp thể hiện tinh thần phòng chống tội phạm tích cực của người dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Nghinh Phong
.
.
.