Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đặt hàng nhằm chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai, 04/09/2023, 16:06

Ngày 4/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thời gian gần đây đơn vị liên tục nhận được trình báo của nhiều shop bán hoa, cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn về việc đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo đặt hoa, đặt bàn tiệc… sau đó nhờ mua quà tặng khách rồi chiếm đoạt tài sản.

Đơn phản ánh của chị T.H.T (SN 1993, ngụ phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) trình báo, ngày 27/8, chị nhận được một cuộc gọi từ người xưng tên là Hoài Thanh, kế toán của Công ty cổ phần Quốc Tế, có địa chỉ tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người này đặt một lẵng hoa khai trương Chi nhánh Công ty tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này xin số tài khoản và chuyển khoản 1,5 triệu đồng tiền đặt hoa.

Một lúc sau, đối tượng Hoài Thanh điện thoại nói nhờ shop chuẩn bị gấp 5 phần quà trị giá khoảng 50 triệu đồng để tặng khách mời, yêu cầu mỗi phần quà gồm một chai rượu và hộp sâm VIP nhập khẩu nước ngoài. Tiếp đó, đối tượng gửi hình chai rượu và hộp sâm VIP vào tài khoản Zalo của shop hoa.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đặt hàng nhằm chiếm đoạt tài sản -0
Tin nhắn và hình ảnh chuyển tiền đặt quà tặng đối tượng nhắn với chị T để lừa đảo.

Nhiệt tình phục vụ khách hàng, chị T. liên hệ một số nơi hỏi báo giá rượu vang và hộp sâm nhập khẩu nước ngoài. Tuy nhiên, đối tượng không đồng ý với chủng loại rượu vang và hộp sâm do chị T. gửi. Sau đó, đối tượng cung cấp số điện thoại của nơi bán rượu và sâm cho chị T. để liên hệ. Để tạo sự tin tưởng, đối tượng đã chuyển hình sao chụp giao dịch chuyển khoản vào tài khoản của shop hoa M.C, nhưng thực tế chủ tài khoản chưa nhận được tiền.

Chị T. cho biết: “Thấy tin nhắn chụp màn hình đã chuyển khoản của đối tượng, nhưng tài khoản chưa nhận được, tôi cứ nghĩ do ngày nghỉ nên tiền khách chuyển vào tài khoản bị chậm. Đồng thời, trước đó, đối tượng đã chuyển khoản tiền đặt hoa, nên tôi tin tưởng liên hệ với nơi bán rượu và sâm do đối tượng giới thiệu để mua về gói quà kịp thời gian cho khách”.

Chị T.H.T đã liên hệ với nơi bán rượu và sâm do đối tượng giới thiệu đặt 5 chai rượu và 5 hộp sâm VIP với giá 50 triệu đồng. Khi được cơ sở này yêu cầu chuyển tiền để thanh toán trước khi giao hàng thì chị nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo cơ quan Công an.

Cùng thời điểm, nhiều shop hoa trên địa bàn huyện Phú Riềng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũng nhận được đơn đặt hàng với hình thức như trên. Tuy nhiên, do tinh thần cảnh giác nên chưa có cơ sở kinh doanh nào bị chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. Khi giao dịch mua bán trên không gian mạng, qua điện thoại, cần cẩn thận kiểm tra lại thông tin trực tiếp với đơn vị mua hàng, không làm nghe cách của người lạ đưa ra.

Nguyễn Cảnh
.
.
.