Án chung thân cho kẻ giết vợ cùng cha vợ

Thứ Bảy, 28/11/2015, 15:24
Ngày 28/11, tại thị trấn Lương Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án con rể Nguyễn Hải Liêm giết vợ và cha vợ xảy ra ngày 4/9 tại khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).  


Như báo CAND đã đưa tin trước đây, Nguyễn Hải Liêm, 48 tuổi, trú tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình có vợ là bà Đỗ Thị Thu Sương, 44 tuổi. Hai người cưới nhau vào năm 1990, ở chung bên nhà vợ và có 2 con.

Do ghen tuông, khoảng 1h ngày 4/9, Nguyễn Hải Liêm đã dùng dao đâm vợ và cha vợ là ông  Đỗ Văn Sơn, 63 tuổi dẫn đến tử vong.  

Gây án xong, Liêm dùng dao tự đâm vào ngực để tự tử nhưng không chết.

Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Liêm mức án tù chung thân.

Nam Yên
.
.
.