Y án tử hình người Đài Loan vận chuyển hơn 300kg ma túy

Thứ Sáu, 27/11/2020, 20:17
Ngày 27/11, TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh đã xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình sơ thẩm đối với Chen Tsen Wei (SN 1986, quốc tịch Đài Loan) tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”
.

HĐXX nhận định, bị cáo cố ý phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật Việt Nam nên HĐXX tuyên án y án.

Bị cáo Chen Tsen Wei tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh

Cáo trạng nêu, lúc 20h30', khi Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu đang điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 22, đến khu vực vòng xoay An Sương, đoạn qua xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thì bị Tổ công tác 363 Công an TP Hồ Chí Minh ra hiệu dừng xe để kiểm tra. 

Sau đó Chen Tsen Wei và Yen Yung Chu bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát, đến nay chưa bắt được. Tiến hành kiểm tra Tổ công tác 363 phát hiện trên xe có 5 thùng carton, bên trong chứa chất bột màu trắng, nặng 316,89 kg. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, chất bột màu trắng là heroin.

Tại cơ quan điều tra Chen Tsen Wei khai nhận, từ tháng 11/2018 cùng đồng phạm nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy. Nhóm này có lần xuất sang Đài Loan 1.500 kg ma túy nhưng bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ, xử lý.

Ngày 27/3/2019, bị cáo cùng Yen Yung Chu (người Đài Loan) lái xe tải chở ma túy từ kho ở Bình Dương về TP.HCM, đến khu vực vòng xoay An Sương thì bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 2/7/2020, Chen Tsen Wei đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Đây được vụ vận chuyển ma tuý lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử tại TP Hồ Chí Minh.

Chen Tsen Wei đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Chen Tsen Wei không đưa ra được tình tiết nào mới vì vậy không có cơ sở để xem xét.



Bùi Phan
.
.
.